Do anh Sĩ bỏ mối rau với giá rẻ hơn làm họ mất mối làm ăn, hai người này đã “cạnh tranh” lại bằng cách thuê người đánh dằn mặt đối thủ và tai họa đã đến vợ chồng anh Sĩ như đã kể trên.
Sử dụng “luật rừng” để cạnh tranh làm ăn đang trở thành một hiện tượng đáng báo động trong nền kinh tế. “Luật rừng” ở đây không chỉ có dao búa mà có thể bằng mọi hình thức cạnh tranh bất chính, cốt làm sao để đạt được mục đích hạ gục đối thủ.
Cách đây mấy năm, ngay giữa trung tâm TP HCM đã xảy ra một vụ tranh chấp dẫn đến ẩu đả để giành mối taxi. Hàng chục chiếc taxi rú ga và lao thẳng vào nhau. Gần đây lại có vụ Công ty Xe khách Thuận Thảo ở Bình Định bị các đối thủ hùa nhau ngăn cản, không cho hoạt động. Giám đốc công ty này, khi dự các cuộc họp thương thảo đã phải nhờ người đi theo để bảo vệ tính mạng. Thật chẳng khác nào như hoạt động thời chiến.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam, Giám đốc Công ty Luật Nam Hùng, một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng cạnh tranh theo kiểu “luật rừng” như nói trên chính là xuất phát từ cái nhìn coi thương trường là chiến trường và thói quen giải quyết tranh chấp ngoài luật pháp. Đây là một quan niệm chẳng những không phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật về cạnh tranh mà còn đi ngược với tập quán thương mại quốc tế hiện nay.
“Nếu anh mang quan niệm ấy vào châu Âu để kinh doanh thì trước sau gì rồi cũng sẽ bị trừng phạt. Không ai cho phép anh cạnh tranh với động cơ loại trừ, tiêu diệt lẫn nhau cả”, ông Nam nói.
Vậy, quan niệm về cạnh tranh trong kinh doanh như thế nào? Theo ông Nam, đó là tất cả đều cùng thắng. Thắng ở đây có nghĩa là doanh nghiệp đưa ra được sản phẩm giá rẻ, chất lượng cao nhờ các hình thức cạnh tranh lành mạnh như áp dụng công nghệ kỹ thuật, dịch vụ tốt... "Dĩ nhiên, trong cuộc đua ấy cũng có kẻ thua, người thắng, nhưng thắng, thua ở đây không phải do hệ quả từ việc xâm hại quyền lợi hay tiêu diệt, loại trừ nhau giữa các đối thủ. Mặt khác, nếu cứ tiêu diệt lẫn nhau như vậy thì tức là ngăn cản cạnh tranh lành mạnh, ngăn cản việc đưa ra sản phẩm giá rẻ, chất lượng cao cho xã hội” - ông Nam giải thích.
(Theo TBKTSG)