![]() |
Khi dùng máy chiếu để xem phim tại gia, ưu tiên số một là tỷ lệ cạnh 16:9. Độ phân giải càng cao thì hình càng đẹp. (Integrtyhometheater) |
"Cảm giác rất xi-nê" - là nhận xét của mọi người khi được xem những bộ phim chiếu bằng máy chiếu (Projector). Đó là một lý do hết sức quan trọng để dân nghiền phim ảnh tìm đến với các loại máy chiếu. Xem phim ở nhà thường không có được cái cảm nhận như khi bước vào rạp, xem các bộ phim chiếu trên màn hình vải với kích thước lớn.
Cũng còn có những lý do khác, đó là so với xem phim trên màn hình TV thường thì xem phim bằng máy chiếu chất lượng ăn đứt về độ mịn, độ tươi, và cả độ tương phản. Nếu so với xem phim bằng màn hình Plasma và LCD thì có thể chất lượng hình ảnh khi chiếu bằng máy chiếu có kém hơn một chút. Nhưng ở đây lại gặp sự so sánh về chi phí đầu tư. Để có thể xem được phim trên màn hình 60", nếu dùng máy chiếu, phải đầu tư khoảng từ 2.000-4.000 USD, trong đó khoảng trên dưới 2.000 USD là đầu tư cho một chiếc máy chiếu thật chiến, số còn lại là cho màn chiếu (loại màn chiếu có tráng bạc có giá trên 1.000 USD). Trong khi để có một màn hình LCD từ 60" thì số tiền đầu tư phải cao hơn nhiều. Giá của các loại máy chiếu hiện dao động từ dưới 1.000 USD đến vài ngàn USD/cái.
Chọn loại nào?
Máy chiếu trên thị trường có nhiều loại, của nhiều hãng. Có thể kể ra sản phẩm của các hãng Sony, Toshiba, Panasonic, Epson, HP, Canon, BenQ, Optoma... với các loại máy chiếu DLP, LCD, SXRD. Trong đó, chất lượng cũng như độ phân giải, độ tương phản, độ sáng tuổi thọ bóng đèn cũng khác nhau tuỳ mỗi model, mỗi loại máy.
![]() |
Vì thường xuyên xem trong môi trường thiếu sáng, máy chiếu có độ sáng từ 1.500 lumen là đủ. (Goodwinshiend) |
Việc chọn loại máy chiếu nào tùy thuộc vào nhu cầu, túi tiền của từng người. Trong thực tế, với nhu cầu gia đình, các loại máy chiếu có kích thước gọn, nhẹ được ưu tiên chọn lựa. Để dùng xem phim trong gia đình, ưu tiên số một là máy chiếu phải có tỷ lệ hình 16:9. Độ phân giải càng cao thì hình càng đẹp, nhưng theo kinh nghiệp của nhiều người thì chọn máy chiếu có độ phân giải khoảng 800 x 600 pixel (SVGA) là vừa, vì với độ phân giải này, việc chiếu lên màn hình kích thước 60" là đủ đẹp. Về độ sáng, nhiều người cho rằng không cần chọn loại máy có độ sáng cao, vì khi thưởng thức phim người ta thường thích cảm giác thiếu sáng, mà môi trường này hoàn toàn có thể điều chỉnh được khi xem phim ở nhà. Và như vậy, với môi trường thiếu sáng (phòng tối) chỉ cần máy chiếu có độ sáng từ 1.500 lumens là đủ.
Có những khác biệt khá cơ bản giữa máy chiếu công nghệ LCD và DLP. Trong đó, mỗi loại có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cụ thể với đèn có cùng công suất thì LCD cho ảnh sáng hơn, hình ảnh có vẻ sắc nét hơn. Máy chiếu LCD có loại bị vỡ hạt, hiện tượng điểm chết và máy chiếu dùng công nghệ LCD thường cồng kềnh. Trong khi đó, máy chiếu công nghệ DLP cho cảm giác hình mịn hơn, độ tương phản sâu hơn và khá gọn nhẹ. Nhưng chúng cũng có khiếm khuyết là có những máy bị xuất hiện hiệu ứng cầu vồng hay hiệu ứng hào quang (vệt xám xung quanh rìa hình ảnh).
(Theo SGTT)