Theo các chuyên gia thương mại điện tử, việc trang web Muaban24 bán hàng đa cấp mạo danh thương mại điện tử đã khiến những trang web làm ăn chân chính bị vạ lây vì khiến cho nhiều người hiểu sai về hình thức kinh doanh hiện đại này.
Ông Nguyễn Hòa Bình, Trưởng phòng truyền thông, Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam cho biết, về bản chất, website Muaban24 không phải là trang web thương mại điện tử mà chỉ là website bán hàng đa cấp “núp bóng” thương mại điện tử.
Ngoài Muaban24 thì gần đây Hiệp hội cũng phát hiện một số website tương tự như gobay.vn. "Bản thân Muaban24 cũng không có giấy phép bán hàng đa cấp nên việc mạo danh thương mại điện tử sẽ giúp website này lách luật và không bị cơ quan chức năng để ý", ông Bình cho biết thêm.
Ông Ngô Quý Thu, Phó giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông HDC Việt Nam, đơn vị chủ trì sàn thương mại điện tử az24 nhận định: hình thức hoạt động của Muaban24.vn không phải là thương mại điện tử bởi thương mại đúng nghĩa là phải bán sản phẩm, nhưng ở mô hình Muaban24, những người tham gia chỉ cốt mời gọi thêm nhiều đối tượng khác cùng góp tiền để mở rộng mạng lưới chứ không bán sản phẩm nào. "Thống kê của Bộ Công thương cho thấy, ngoài Muaban24 thì còn 38 website khác cũng đang hoạt động theo mô hình này", ông Thu nhấn mạnh.
Để tránh xảy ra tình trạng tiếp tục mọc ra những trang web bán hàng đa cấp mạo danh thương mại điện tử khác, mới đây trong dự thảo Nghị định về thương mại điện tử tại Điều 4 đã nêu rõ quy định 4 nhóm hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử.
Trong đó, Bộ Công thương đề xuất cấm đối với hành vi cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thông qua một mạng lưới kinh doanh, tiếp thị mà mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới…
Theo ông Bình, sau khi Nghị định ra đời, các Sở địa phương sẽ có chế tài để xử lý những trang web theo mô hình giống của Muaban24. Khi đó, các website bán hàng đa cấp mạo danh thương mại điện tử bắt buộc phải chuyển hướng kinh doanh hoặc đóng cửa nếu không muốn bị cơ quan chức năng xử lý".
![]() |
Thương mại điện tử bị vạ lây vì Muaban24. Ảnh minh họa. |
Trước đây, một website bán hàng đa cấp "lạm dụng" kinh doanh du lịch lữ hành cũng đã bị xử lý vì hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (Điều 226b-Bộ luật hình sự), đó là chương trình "Kỳ nghỉ kim cương" của Công ty Diamond Holiday.
Ông Thu đưa ra nhận xét rằng các mô hình hoạt động trá hình thương mại điện tử như Muaban24 đã và đang ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của các đơn vị làm ăn chân chính trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển, đồng thời gây cản trở quá trình phát triển thanh toán phi tiền mặt ở nước ta.
Muaban24 phát triển mạnh ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa như Đăk Lăk, Phú Thọ…; đánh vào tâm lý tham tiền, muốn làm giàu nhanh của các đối tượng nông dân, sinh viên, những người không có việc làm. Hầu hết những người tham gia Muaban24 đều không hiểu gì về thương mại điện tử cũng như bản chất của mô hình bán hàng đa cấp.
Cùng quan điểm trên, ông Bình cho rằng, vụ Muaban24 chắc chắn làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương mại điện tử ở Việt Nam. Hậu quả là nhiều người sẽ ngại mua bán trực tuyến vì sợ bị lừa, nhất là những người ít có điều kiện tiếp xúc với Internet như người dân vùng sâu, vùng xa, người lớn tuổi.
Việc này tạo ra những khó khăn nhất định cho những website thương mại điện tử mới ra nhập thị trường. "Thời gian tới, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông hướng dẫn người dùng mua bán qua mạng an toàn", ông Bình nhấn mạnh.
Còn theo ông Nguyễn Thế Tân, Phó tổng giám đốc Công ty VC Corp, sau sự việc của Muaban24, những người chưa tiếp xúc với thương mại điện tử sẽ có những nghi vấn nhất định khi có ý định mua bán trên các website thương mại điện tử. "Tuy nhiên, đối với các trang web thương mại điện tử của VC Corp như enbac, rongbay, solo, muachung… hiện chúng tôi chưa nhận được bất kỳ sự băn khoăn nào từ phía khách hàng", ông Tân nói.
(ICT news)