![]() |
Một số bài thuốc khác cho giai đoạn chưa có mủ: - Lá dâm bụt, lá ớt, lá cúc hoa lượng bằng nhau, rửa sạch, trộn vài hạt muối, giã nát, đắp lên chỗ bị bệnh. Ngày đắp 1-2 lần. - Củ ráy tươi rửa sạch, gọt vỏ, thêm vài hạt muối, giã nát, nướng nóng, đắp tại chỗ sưng đỏ. Ngày đắp một lần. - Hành tăm (có thể thay bằng hành củ) giã nát, mật ong vừa đủ, trộn đều, đắp lên nơi sưng đỏ, ngày dùng 1-2 lần. - Rau sam dùng cả cây giã nát, đắp tại chỗ sưng nóng. Ở giai đoạn nung mủ, phá mủ, dùng bài thuốc để hút mủ gồm: lá táo bánh tẻ hoặc lá tiết dê, măng vòi tre non, lá thầu dầu tía lượng bằng nhau, rửa sạch, trộn vài hạt muối, giã nát, đắp lên chỗ nung mủ ngày một lần. Có thể sử dụng giác để hút mủ, đắp thuốc, hạn chế nặn. Giai đoạn lên da non, lấy nghệ vàng rửa sạch, giã nát, lọc lấy nước cốt bôi kín lên chỗ da non. BS Ngô Thùy, Sức Khỏe & Đời Sống |