![]() |
Ở Ấn Độ, 70% số người hút thuốc lá dùng bidi. |
Điếu bidi được quấn bằng tay trong một chiếc lá, trông giống như cái kén sâu. Loại thuốc này được bán công khai ở Mỹ, giá chỉ 1 USD/gói, rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm thông thường. Với hương vị của một cây kẹo ngọt, bidi khiến người ta nghĩ rằng nó nhẹ và ít độc hại. Vì vậy, những thanh thiếu niên "sành điệu" đang có xu hướng chuyển từ việc dùng Marlboro Country (một loại thuốc lá thông dụng) sang hút bidi. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Mỹ, có khoảng 2-5% thiếu niên từng hút thuốc này. Ở một số nơi (như Boston), tỷ lệ là hơn 40%.
Dược sĩ Wallce Pickworth (thuộc Viện Nghiên cứu Lạm dụng thuốc) nói: "Bọn trẻ cho rằng thứ mà chúng đang hút không phải là thuốc lá thật sự, thậm chí có em còn tin là mình đang cai thuốc khi chuyển sang dùng bidi. Chúng không biết rằng loại thuốc này chứa một hàm lượng độc tố cao".
Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Lạm dụng thuốc được tiến hành trên 10 người tình nguyện (tất cả đều còn trẻ, khỏe) cho thấy, nồng độ nicotine trong máu ở những người hút bidi cao gấp 3 lần so với người dùng thuốc lá thường. Sự độc hại của loại thuốc này một phần do lá quấn (lá cây tendu) tạo nên. Khác với giấy quấn thuốc lá thường, loại lá này không cho không khí bên ngoài thấm qua, khiến khói thuốc hít vào phổi không được pha loãng.
Lao Động (theo Time)