Phenobarbital là một loại thuốc an thần, chống co giật và có tác dụng giảm trương lực cơ. Tại Pháp, phenobarbital được sử dụng như một loại thuốc an thần nhẹ. Các thuốc có chứa phenobarbital được dùng để điều trị đánh trống ngực ở những người không mắc bệnh tim mạch, điều trị lo lắng, rối loạn giấc ngủ nhẹ và một số trường hợp viêm phế quản lành tính. Từ nay về sau, các chỉ định này sẽ không được áp dụng nữa và thuốc sẽ chỉ được dùng duy nhất trong điều trị động kinh. Hiện tại, trên thị trường Pháp có bán 16 loại thuốc chứa phenobarbital. Phần lớn các thuốc này có thể mua không cần đơn của bác sĩ.
Phản ứng không mong muốn
Các trường hợp phản ứng trên da, tuy hiếm gặp, nhưng rất nghiêm trọng, đã xảy ra trong 10 năm gần đây do sử dụng thuốc có chứa phenobarbital. Nghiên cứu cho thấy những phản ứng này xảy ra vào 2 tháng đầu của thời gian điều trị và nó hoàn toàn không phụ thuộc vào liều thuốc được sử dụng. Việc đặt ra một thời hạn trước khi cấm hoàn toàn thuốc này là nhằm giúp bệnh nhân có thời gian giảm liều từ từ hoặc tìm phương pháp điều trị thay thế. Một số hãng thuốc đã đưa ra một số thuốc thay thế không chứa phenobarbital. AFSSAPS kêu gọi những người đang sử dụng thuốc này nên tham khảo ý kiến bác sĩ để thay đổi việc điều trị.
Lợi ích của phenobarbital trong điều trị động kinh là không cần bàn cãi và các bệnh nhân tâm thần không phải thay đổi việc điều trị của mình .
Thu Thuỷ (theo AFP, 27/2).