Ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh văn phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 6/9 cho biết địa phương đã thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Cồn Hến ở phường Vỹ Dạ nằm giữa sông Hương.
Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương trong buổi họp với các sở, ngành đã đánh giá phương án quy hoạch khai thác dịch vụ du lịch cao cấp ở Cồn Hến không khả thi do phải giải phóng mặt bằng lớn. Dân cư khu vực Cồn Hến gắn với đời sống văn hóa, nghề nghiệp đặc trưng nên cần thiết giữ lại.
Cồn Hến nằm giữa sông Hương. Ảnh: Võ Thạnh
Lãnh đạo Thừa Thiên Huế sau đó thống nhất giữ lại Cồn Hến gắn với cải tạo, chỉnh trang khu dân cư phía hạ lưu và khai thác một phần quỹ đất phía thượng lưu với quy mô phù hợp, hình thành dịch vụ công cộng, quảng trường, không gian mở.
Khu vực này cũng được định hướng xây dựng hệ thống giao thông với quy mô phù hợp, kết nối các khu chức năng; cải tạo, hình thành tuyến đường bộ, đường cho xe đạp gắn với khai thác không gian cảnh quan dọc bờ sông Hương; hình thành cầu đường bộ kết nối từ bờ bắc sông Hương qua Cồn Hến, qua bờ nam tại khu vực thượng lưu.
Thành phố Huế sẽ phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng, hoàn thiện phương án, trong đó rà soát, thống kê cụ thể số hộ dân bị ảnh hưởng và đề xuất phương án giải phóng mặt bằng, quỹ đất tái định cư phù hợp; đồng thời đánh giá các công trình trường học, nhà sinh hoạt để có phương án mở rộng, hoán đổi.
Năm 1998, tỉnh Thừa Thiên Huế quy hoạch Cồn Hến thành khu du lịch cấp cao, lên kế hoạch di dời, giải tỏa gần 1.000 hộ dân. Tuy nhiên, qua 24 năm, quy hoạch này vẫn nằm trên giấy, người dân Cồn Hến phải sống trong quy hoạch treo. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài từng đến khảo sát đầu tư ở Cồn Hến đều phải từ bỏ bởi kinh phí đền bù giải tỏa quá lớn.