Anh Vân -
Toàn bộ khuôn viên thư viện chia thành 4 khu vực chính: Khu dành cho trẻ 6-10 tuổi và kể cả trẻ chưa đến trường; khu trẻ 11-15 tuổi; khu máy tính và multimedia; khu sinh hoạt tập thể và gian triển lãm sách.
![]() |
Một góc Thư viện đa phương tiện, nơi các em có thể truy cập những trang web bổ ích. Ảnh: Anh Vân. |
Hiện nay, thư viện có 10 máy vi tính nối mạng với những chỉ dẫn truy cập các website cho thiếu nhi trên mọi lĩnh vực; gần 8.000 bản sách Anh - Pháp - Việt, nhiều đĩa CD... Phụ huynh cũng có thể đến thư viện để cùng các bé học và chơi.
Mục tiêu của thư viện là cung cấp các dịch vụ: Đọc sách tại chỗ hoặc mượn về nhà; tra cứu cơ sở dữ liệu trên máy tính hoặc cập nhật Internet; tập cho thiếu nhi cách sử dụng máy tính, thói quen đến thư viện... Ngoài ra, độc giả nhí còn được thường xuyên tham quan các triển lãm theo chuyên đề được tổ chức tại đây; cùng nhiều sinh hoạt khác như: nghe nói chuyện chuyên đề, kể truyện theo sách, vẽ tranh theo sách...
Ước tính kinh phí ban đầu để hình thành thư viện là trên 61.000 USD. Ngoài ra, nhiều tổ chức như: Ủy ban kết nghĩa TP San Francisco với TP HCM, quỹ Sabre (USA), Quỹ Á Châu, Thư viện công cộng TP Prinston, NXB Giáo Dục... đã tài trợ nguồn sách, CD cho thư viện.
Thư viện thiếu nhi này mang tên Lý Tự Trọng, là kết quả hợp tác giữa Thư viện khoa học tổng hợp TP HCM với Tổng lãnh sự quán Pháp và Dự án Valease (Phát huy mạng lưới thư viện và Phát hành sách tại Đông Nam Á). Dự án thư viện này song song với dự án số hóa nguồn sách báo di sản bằng tiếng Pháp - Việt về Việt Nam xưa của Thư viện Khoa học tổng hợp trong khuôn khổ Dự án Valease.