Mới cách đây ít ngày, Chính phủ báo cáo Quốc hội, tổng thu ngân sách năm 2013 dự kiến giảm gần 64.000 tỷ đồng so với dự toán (tương đương 7,8%). Tuy nhiên, tại phiên họp Chính phủ tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng mang đến nhiều thông tin tích cực.
Theo ông, tổng thu tháng 10 đạt 71.640 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt trên 618.000 tỷ, bằng 75,8% dự toán và tăng 8,6% so cùng kỳ 2012; thu nội địa tăng 18.000 tỷ đồng so với tháng 9. Cả nước có 27 tỉnh thu đạt dự toán, 56 địa phương có số thu 10 tháng tăng so cùng kỳ 2012 nhưng 7 địa phương đạt thấp trong đó có Hà Nội, TP HCM.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó thủ tướng trong phiên họp ngày 26/10. Ảnh: VGP.
Với đà tăng thu này, Bộ trưởng Dũng cho biết, Bộ đang tiếp tục cùng với các địa phương rà soát để quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013. Từ nay tới cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung chống gian lận thuế, nợ đọng thuế, phối hợp công an khởi tố nhiều vụ vi phạm thuế giá trị gia tăng.
Cả nước hiện đã có 61/63 địa phương thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu thuế, 46 địa phương ban hành chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách và 14 địa phương ban hành kế hoạch hành động phấn đấu đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao. |
Trước tín hiệu tốt về thu ngân sách, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tiếp tục tăng thu, đồng thời tiết kiệm chi. Các giải pháp chống gian lận, nợ đọng thuế được người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm.
“Nếu làm quyết liệt thì có khả năng đạt kế hoạch thu ngân sách cả năm, nhất là thu nội địa. Đề nghị Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo toàn ngành thực hiện”, Thủ tướng giao.
Liên quan việc tiết kiệm chi, Thủ tướng nhắc lại thực trạng 10 năm qua đầu tư xây dựng tăng 3 lần nhưng chi thường xuyên tăng 10 lần. Thủ tướng yêu cầu kiểm soát hết sức chi hành chính đồng thời đề nghị không tăng biên chế. “Nếu tăng phải có đề án rõ ràng từng việc cụ thể. Cơ quan ngoại giao nước ngoài không tăng người nào nữa, tăng người nào làm việc gì phải báo cáo Thủ tướng”, người đứng đầu Chính phủ nói.
Cũng trong phiên họp ngày 26/10, Chính phủ đã bàn thảo nhiều vấn đề liên quan tới tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, CPI tháng 10/2013 tăng 5,14%, tương đương cùng kỳ năm 2012 (5,13%) nhưng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước đó. Trong những tháng cuối năm vẫn còn có những yếu tố tác động đến mặt bằng giá trong nước, do đó, để đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát như đã đề ra cần phải tăng cường các biện pháp quản lý thị trường giá cả với các chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp.
Cùng với việc giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Mặt bằng lãi suất huy động giảm 2-3% và lãi suất cho vay giảm 3-5%/năm so với đầu năm. Lãi suất của các khoản vay cũ cũng đã được giảm. Tốc độ tăng dư nợ tín dụng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, nhưng còn thấp so với mục tiêu của năm 2013 chủ yếu do nợ xấu của hệ thống ngân hàng chưa có điều kiện xử lý triệt để, tổng cầu của nền kinh tế còn yếu.
Thủ tướng lưu ý, với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2013 được điều chỉnh ở mức 5,4% thì trong hai tháng còn lại cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, đầu tư xã hội.
“GDP năm nay đạt 5,4% mới có thể đạt được 5,8% trong năm tới. Đặc biệt, đầu tư công các dự án công trình đừng để chậm tiến độ, xử lý nợ xấu gắn liền với tăng dư nợ tín dụng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”, Thủ tướng nói.
Về lạm phát, Thủ tướng cho rằng, khả năng kiểm soát dưới 7% là khá rõ bởi hai tháng cuối năm không tăng giá điện. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan trong điều hành.
Về xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tập trung thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, đặc biệt những địa phương chịu hậu của hai cơn bão vừa qua. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương có tính toán xử lý với các hồ đập để đảm bảo an toàn trong hoàn cảnh khí hậu biến đổi cực đoan.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu, trong thời gian họp Quốc hội các Bộ trưởng phát biểu, tham gia cung cấp thông tin cho Quốc hội, người dân về những vấn đề nổi lên trong lĩnh vực mình quản lý. Nếu có chính sách vấn đề gì thuộc chủ trương mới thì tham gia thảo luận đồng thời chuẩn bị trả lời chất vấn trực tiếp và văn bản.
Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 10 tháng tăng 9%. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động cũng tăng dần qua từng tháng. Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới vẫn giảm (10 tháng giảm 19,3%) và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vẫn tăng so với cùng kỳ (10 tháng tăng 12,9%). Bên cạnh đó, quy mô vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp cũng giảm dần theo quý cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuy đã có những cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,7 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11,9 tỷ USD, tăng 5,6%. Tính chung 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 108 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 66,14 tỷ USD, tăng 27,2% và chiếm 61,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực trong nước ước đạt 35,9 tỷ USD, tăng 3%. |
Nguyễn Hưng