Chuyến thăm diễn ra ngày 8-10/4 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Tây Ban Nha thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1977.
Tháp tùng Thủ tướng Pedro Sánchez có Bộ trưởng Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác José Manuel Albares Bueno; Bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm Luis Planas Puchades cùng các quan chức phụ trách kinh tế, thương mại, hợp tác.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại sân bay Nội Bài ngày 8/4. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Sánchez, sinh năm 1972, có bằng tiến sĩ kinh tế từ Đại học Camilo Jose Cela. Ông là nghị sĩ tại hạ viện Tây Ban Nha năm 2009-2011 và 2013 đến nay. Ông giữ chức tổng thư ký đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) năm 2014-2016 và 2017 đến nay. Năm 2018, ông Sánchez nhậm chức Thủ tướng Tây Ban Nha.
Việt Nam - Tây Ban Nha thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/5/1977. Tây Ban Nha là nước đầu tiên trong EU thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam vào tháng 12/2009.
Tây Ban Nha là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Tây Ban Nha trong khối ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 4,72 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023 và là mức cao nhất từ trước đến nay.
Tây Ban Nha hiện có 97 dự án tại Việt Nam với mức vốn gần 144 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, lưu trú và dịch vụ ăn uống. Việt Nam có ba dự án đầu tư sang Tây Ban Nha với mức vốn hơn 64 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ và công nghiệp chế biến, chế tạo.
Có khoảng 5.000 người Việt cư trú tại Tây Ban Nha. Việt Nam hiện miễn thị thực đơn phương cho công dân Tây Ban Nha với thời hạn 45 ngày. Năm 2024, Việt Nam đón 91.400 lượt khách du lịch Tây Ban Nha.
Nguyễn Tiến