Trong bài phát biểu trước cả nước, Wickremesinghe cho biết ông đã thông báo quyết định của mình tới tân Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa người vừa tuyên thệ nhậm chức hôm 18/11. Rajapaksa ngày 16/11 chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống, đánh bại đối thủ Sajith Premadasa thuộc đảng cầm quyền Dân chủ Thống nhất (UNP) của Wickremesinghe với cách biệt hơn 10 điểm phần trăm phiếu bầu.
Quyết định của Wickremesinghe được cho là nhằm tạo điều kiện để Rajapaksa thành lập chính phủ mới, sớm nhất trong tuần này.
Thủ tướng là thành viên cấp cao nhất của quốc hội Sri Lanka, chịu trách nhiệm trước quốc hội về các chính sách. Trong khi đó, tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là người đứng đầu chính phủ. Kể từ năm 1978, hầu hết các thủ tướng ở Sri Lanka đều phục vụ với tư cách cấp phó cho tổng thống.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Colombo hồi tháng 4. Ảnh: AP.
Tổng thống Gotabaya Rajapaksa được cho là sẽ bổ nhiệm anh trai mình, Mahinda, người cũng từng là tổng thống Sri Lanka, thay thế Wickremesinghe giữ chức thủ tướng.
Đảng của Rajapaksa không có đủ đa số ghế trong quốc hội nên phải phụ thuộc vào đảng UNP để thành lập một chính phủ thiểu số cho tới khi cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo diễn ra.
Rajapaksa, 70 tuổi, cựu bộ trưởng quốc phòng Sri Lanka, tiến hành chiến dịch vận động tranh cử với cam kết đảm bảo an ninh và chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh Sri Lanka rung chuyển vì hàng loạt vụ đánh bom khủng bố nhằm vào các nhà thờ và khách sạn ngày 21/4 khiến 258 người thiệt mạng.

Tân Tổng thống Sri Lanka phát biểu nhậm chức ngày 18/11. Ảnh: Reuters.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)