Học sinh một trường trung học Pháp chặn lối vào trường trong đợt biểu tình phản đối chính sách lao động mới. (AFP) |
"Chúng ta phải cùng nhau tìm ra giải pháp mang tính xây dựng nhằm phản ứng với sự lo ngại của giới trẻ, đặc biệt là về vấn đề CPE (hợp đồng lao động đầu tiên)", tuyên bố của Villepin có đoạn.
Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy cảnh báo rằng các cuộc biểu tình đang diễn ra theo một chiều hướng mới với việc ngày càng nhiều những kẻ cơ hội cố tình gây rối".
Các cuộc tuần hành phản đối CPE trong hai tuần qua và đợt biểu tình liên tiếp trên toàn quốc trong 4 ngày qua đã gây ra sự rối loạn tại hai phần ba các trường đại học và một phần tư các trường trung học trên khắp nước Pháp.
Hơn 1.400 người đã bị bắt kể từ khi làn sóng phản đối chính sách lao động của Thủ tướng Villepin nổ ra. Theo đề xuất đó, những lao động dưới 26 tuổi phải thử việc trong 2 năm và có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào. Những người phản đối luật này cho rằng như vậy lao động trẻ phải đối mặt với tương lai nghề nghiệp không chắc chắn.
Một cuộc trưng cầu hôm thứ năm cho thấy 66% dân chúng Pháp muốn xóa bỏ CPE.
Ngọc Sơn (theo Xinhua, AFP)