Nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone đã từ trần vào sáng 2/4 tại nhà riêng ở thủ đô Vientiane, hưởng thọ 101 tuổi. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 7/4 sẽ dự lễ truy điệu tại Vientiane.
Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm hôm 3/4 dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam sang viếng nguyên Chủ tịch Khamtay Siphandone tại Lào, sau đó có các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ngày 4/4 cũng đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm ông Khamtay Siphandone tại Đại sứ quán Lào ở Hà Nội.
Lào tổ chức quốc tang trong 5 ngày, từ 3/4 đến 7/4. Việt Nam cũng để tang nguyên Chủ tịch Lào theo nghi thức quốc tang trong ngày 4-5/4.

Nguyên Chủ tịch Lào Khamtay Siphandone. Ảnh: AFP
Ông Khamtay Siphandone sinh năm 1924 tại làng Huakhongphayai, huyện Khong, hiện thuộc tỉnh Champasack, trong gia đình nông dân.
Năm 1947, ông Khamtay Siphandone tham gia lực lượng của Mặt trận Lào Issara, đánh dấu khởi đầu cho cuộc đời hoạt động cách mạng giành độc lập khỏi sự cai trị của Pháp. Ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1954 và gia nhập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào một năm sau đó. Trong sự nghiệp cách mạng, ông đảm nhiệm nhiều trọng trách, được phong quân hàm Đại tướng.
Sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập năm 1975, ông Khamtay Siphandone giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, rồi trở thành Phó thủ tướng. Ông nhậm chức Thủ tướng năm 1991 và giữ chức Chủ tịch nước từ năm 1998 đến 2006. Ông là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ năm 1992 đến 2006.
Trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, nguyên Chủ tịch Khamtay Siphandone đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.
Phạm Giang