Chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính trưa 15/12 hạ cánh tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, bắt đầu chuyến công tác tại Nhật Bản và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm ASEAN - Nhật Bản ngày 15-18/12.
Trong chuyến công tác, Thủ tướng dự kiến tham gia phiên họp chính về chủ đề "Kiểm điểm và định hướng hợp tác ASEAN - Nhật Bản" và "Tình hình thế giới và khu vực", cũng như tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước dự hội nghị, gặp gỡ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật.
Tháp tùng Thủ tướng là Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và xã hội; Y tế; Giao thông vận tải; Giáo dục và đào tạo; Tài nguyên và môi trường cùng các quan chức khác.
ASEAN - Nhật Bản thiết lập quan hệ đối tác từ 1973. Hai bên đã xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9. Nhật là đối tác thương mại lớn thứ 4 của ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 268,5 tỷ USD vào 2022. Nước này cũng là nhà đầu tư FDI thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á, đạt 26,7 tỷ USD năm ngoái.
Hội nghị lần này dự kiến thông qua Tuyên bố tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản: Đối tác tin cậy cùng kế hoạch triển khai tuyên bố này.
2023 là năm Việt - Nhật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện hồi tháng 11. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp viện trợ ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ 4 về thương mại.