Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch sáng 9/4. Ảnh: Giang Huy
Sau lễ đón, hai Thủ tướng hội đàm tại trụ sở chính phủ và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha trên các lĩnh vực như ngoại giao, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp và tài chính.
Trong họp báo chung sau đó, hai lãnh đạo thông báo Việt Nam - Tây Ban Nha nhất trí cao về các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới, tập trung vào 6 nhóm biện pháp cụ thể hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào thời gian thích hợp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, hợp tác, phát triển của mỗi khu vực và thế giới.
Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, thỏa thuận đã ký kết trong chuyến thăm; tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm tạo đột phá cho hợp tác thương mại song phương.
Hai bên thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh trên cơ sở các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và nghề cá; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tăng cường giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bắt tay trước hội đàm ngày 9/4. Ảnh: Giang Huy
Hai lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Tây Ban Nha và cộng đồng người Tây Ban Nha tại Việt Nam đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của sở tại và tình hữu nghị giữa hai nước.
Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế; cùng triển khai các sáng kiến thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tây Ban Nha làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước Mỹ Latin; Việt Nam nhất trí làm cầu nối tăng cường quan hệ Tây Ban Nha - ASEAN.
Thủ tướng Tây Ban Nha đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực, trên trường quốc tế, cũng như đường lối đối ngoại, chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam.
Thủ tướng Sanchez cho biết chuyến thăm của ông tới Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hai nước. Chuyến thăm cũng khẳng định trong bối cảnh hiện nay, căng thẳng thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào mà chỉ có hại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác ngày 9/4. Ảnh: Giang Huy
Trong chuyến thăm, Thủ tướng Sanchez dự kiến gặp các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam và tiến hành một số hoạt động khác.
Thủ tướng Sanchez thăm Việt Nam ngày 8-10/4 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Tây Ban Nha thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1977.
Tây Ban Nha là nước đầu tiên trong EU thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam vào tháng 12/2009 và là đối tác thương mại lớn thứ năm của Việt Nam trong EU.
Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Tây Ban Nha trong khối ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 4,72 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023 và là mức cao nhất từ trước đến nay.
Tây Ban Nha hiện có 97 dự án tại Việt Nam với mức vốn gần 144 triệu USD. Việt Nam có ba dự án đầu tư sang Tây Ban Nha với mức vốn hơn 64 triệu USD.
Có khoảng 5.000 người Việt cư trú tại Tây Ban Nha. Việt Nam hiện miễn thị thực đơn phương cho công dân Tây Ban Nha với thời hạn 45 ngày. Năm 2024, Việt Nam đón 91.400 lượt khách du lịch Tây Ban Nha.
Ngọc Ánh