Thủ tướng Nhật dịu giọng với Trung Quốc giữa căng thẳng
Thủ tướng Takaichi mô tả Trung Quốc là "láng giềng quan trọng", cam kết xây dựng mối quan hệ ổn định sau những căng thẳng gần đây.
"Dù tồn tại những khó khăn, Nhật Bản và Trung Quốc đã xây dựng quan hệ được duy trì qua nhiều thập kỷ. Chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì liên lạc về những thách thức chung, thúc đẩy đối thoại nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và hướng tới mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định", Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết trong bài phát biểu chính sách trước quốc hội Nhật Bản hôm nay.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh Nhật Bản sẽ "dứt khoát khẳng định lập trường của đất nước và kiên quyết kêu gọi hành xử có trách nhiệm".
Thủ tướng Nhật Bản phát biểu chính sách trước quốc hội ngày 5/10. Ảnh: AFP
Quan hệ Nhật - Trung xuống mức thấp nhất từ tháng 11/2025, liên quan phát biểu của Thủ tướng Takaichi rằng một cuộc tấn công vào đảo Đài Loan có thể cấu thành "tình huống đe dọa sống còn" với Nhật Bản và buộc nước này hành động quân sự.
Bắc Kinh coi Đài Loan là lãnh thổ chờ thống nhất và ưu tiên sử dụng biện pháp hòa bình, song khẳng định sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần.
Trung Quốc sau đó cảnh báo công dân không nên tới Nhật Bản, áp đặt các hạn chế thương mại được cho là làm sụt giảm mạnh nguồn cung một số khoáng sản đất hiếm quan trọng cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
Trong cuộc gặp một cựu ngoại trưởng Nhật Bản dẫn đầu phái đoàn thương mại tới Bắc Kinh tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết quan hệ với Tokyo đang "chờ được bình thường hóa trở lại".
Dù có tỷ lệ ủng hộ cao sau một năm tại nhiệm, Thủ tướng Takaichi đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có lạm phát gia tăng, lo ngại từ thị trường về khoản nợ ngày càng lớn của Nhật Bản và căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc.
Trong bài phát biểu chính sách, bà cho biết chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch toàn diện vào cuối năm nay nhằm ứng phó tình trạng suy giảm dân số được mô tả là "cuộc khủng hoảng quốc gia đang âm thầm diễn ra". Theo số liệu chính phủ công bố hồi tháng 7, số người Nhật Bản sinh sống trong nước đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 120 triệu trong 42 năm qua.
Thủ tướng Takaichi cam kết củng cố niềm tin của thị trường, tái khẳng định theo đuổi chính sách tài khóa chủ động và có trách nhiệm, sau khi chương trình tăng mạnh chi tiêu chính phủ của bà khiến thị trường biến động. Bà cũng bày tỏ ủng hộ Tòa Hình sự Quốc tế, sau khi Mỹ hồi tháng 8 áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch Tomoko Akane.
Huyền Lê (Theo AFP)