Theo báo cáo của Thường vụ Quốc hội, đến chiều 1/6 cơ quan này nhận được 46 văn bản chất vấn, với 61 câu hỏi của đại biểu gửi đến Thủ tướng và 15 bộ trưởng, trưởng ngành. Trong đó, Thủ tướng nhận được 8 chất vấn, 9 cho Bộ trưởng Nông nghiệp, 4 cho Bộ trưởng Tài nguyên, bộ trưởng các bộ: Công Thương, Giáo dục, Lao động và Tài chính đều nhận được 3 chất vấn.
Dự kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn trực tiếp tại quốc hội.
Với tiêu chí lựa chọn người phụ trách lĩnh vực có nhiều vấn đề bức xúc, được đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm và những kỳ họp gần đây chưa có điều kiện giải trình trước Quốc hội, Thường vụ Quốc hội dự kiến danh sách người trả lời chất vấn gồm Thủ tướng và 5 bộ trưởng: Nông nghiệp; Công thương; Khoa học; Giáo dục và Văn hóa.
Bộ trưởng Nông nghiệp sẽ trả lời về thực trạng “liên kết 4 nhà” và giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, giải pháp hỗ trợ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường. Bộ trưởng Công Thương sẽ phải giải trình trách nhiệm và giải pháp xử lý tình trạng dư thừa sản phẩm, giảm sút kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản.
Đối với Bộ trưởng Khoa học, việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được đại biểu quan tâm. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đổi mới cách tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và đánh giá học sinh tiểu học năm 2015 là những vấn đề Bộ trưởng Giáo dục sẽ phải trả lời.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhận được chất vấn về việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Ảnh: Giang Huy.
Bộ trưởng Văn hóa được đại biểu chất vấn các vấn đề về xây dựng lối sống lành mạnh, phòng chống các biểu hiện xuống cấp về văn hóa, suy thoái đạo đức xã hội, học đường, gia đình...
Sau khi các vị bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ tướng (hoặc Phó thủ tướng được phân công) thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
“Chương trình kỳ họp đã bố trí thời gian dành cho hoạt động chất vấn là 2 ngày rưỡi, bắt đầu từ 11/6. Trước khi chất vấn, Quốc hội sẽ dành khoảng 15 phút để Trưởng ban Dân nguyện trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13”, báo cáo của Thường vụ Quốc hội nêu.
Võ Hải