Chuyên cơ chở Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân Wan Azizah binti Wan Ismail hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào trưa nay. Tháp tùng ông Anwar là Ngoại trưởng Zambry Abdul Kadir, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Tengku Zafrul Aziz cùng các quan chức khác.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anwar tới Việt Nam từ khi ông nhậm chức hồi tháng 12/2022. Trong lịch trình kéo dài đến ngày 21/7, ông dự kiến hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo Việt Nam cũng như chứng kiến lễ ký kết các văn kiện giữa hai nước.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (trái) đến sân bay Nội Bài trưa 20/7. Ảnh: Giang Huy
Việt Nam - Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và trở thành Đối tác chiến lược vào năm 2015. Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN và thứ chín trên thế giới. Kim ngạch song phương hai nước đạt hơn 14,68 tỷ USD năm 2022, tăng 17,4% so với năm 2021.
Tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai ngày 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược với Malaysia, bày tỏ mong muốn hai nước phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD hoặc cao hơn vào năm 2025.
Malaysia nằm trong số 10 nước và vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với 718 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 13 tỷ USD. Việt Nam có 21 dự án đầu tư tại Malaysia với tổng vốn đăng ký 853 triệu USD. Khoảng 30.000 người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập ở Malaysia.
Vũ Anh