![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
- Mỗi con người luôn gắn với từng thời điểm, với những thuận lợi và khó khăn riêng. Ông nhận định gì về thuận lợi và khó khăn khách quan khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức?
- Thủ tướng Dũng nhậm chức vào thời điểm Việt Nam đang có nhiều thuận lợi. Ngoại trừ mấy cơn bão và cúm gia cầm thì vị thế quốc tế và tình hình trong nước nói chung đều tốt đẹp. Việc gia nhập WTO, tổ chức thành công Hội nghị APEC là tấm bằng rất tốt để quảng bá hình ảnh. Còn khó khăn, Thủ tướng Dũng cũng gặp những vấn đề giống người tiền nhiệm, quan trọng nhất là vấn đề của chính bộ máy dưới quyền.
- Tiến sĩ nhận xét gì về 200 ngày đầu tiên ở cương vị thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng?
- Ngay trong tháng đầu tiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ quyết tâm chống một trong những quốc nạn mà dân kêu nhất: tham nhũng. Chỉ trong 30 ngày, ông đã ra hơn 10 kết luận về các vụ việc, chỉ đạo và yêu cầu báo cáo các vụ tiêu cực, trong đó có vụ PMU 18, vụ việc ở ngành hàng không, bưu chính viễn thông... Về nhân sự, tân Thủ tướng đã thay đổi và cho về hưu một số cán bộ cao cấp.
Ông đã quyết tâm xử lý, tháo được ngòi nổ dư luận khi miễn nhiệm phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Lâm, đình chỉ công tác phó tổng thanh tra Trần Quốc Trượng. Nhiều cán bộ được ông dứt khoát cho nghỉ chế độ khi đến tuổi. Sự quyết đoán, năng động đó đã đem lại sự phấn khởi cho người dân. Về mặt ngoại giao, Thủ tướng Dũng là vị khách đầu tiên được tân Thủ tướng Shinzo Abe mời thăm Nhật và ông đã tạo được mối quan hệ chính trị cao hơn với cường quốc kinh tế này, cụ thể là hai bên đều tuyên bố quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ “đối tác chiến lược”.
- Khi một lãnh đạo mới xuất hiện, người dân thường trông đợi một sự cách tân nào đó. Ông đã thấy gì từ Thủ tướng Dũng?
- Trong một thời gian ngắn, ông đã tạo được phong cách làm việc khác hẳn. Tác phong nhanh nhẹn, chịu khó di chuyển, trong ngày có thể có mặt ở nhiều địa phương, phát biểu không cần dùng văn bản soạn sẵn kể cả khi công cán nước ngoài. Ông tạo được ấn tượng tốt khi đối đáp trước Quốc hội và trước các nhà tài trợ nước ngoài. Những việc này tôi nghĩ đã được nung nấu, chuẩn bị.
Ưu thế trẻ và có thử thách khiến ông nhập cuộc rất nhanh. Sự am hiểu con người, am hiểu hệ thống pháp luật giúp ông không phải thăm dò, nên trong thời gian ngắn đã làm được khối lượng công việc rất lớn như lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tổ chức thực hiện nhanh Luật đầu tư, ra công điện yêu cầu giúp đỡ công dân VN ở Libăng...
- Sắp tới, Chính phủ sẽ phải đối mặt với những thử thách gì?
- Các biến động của thế giới sẽ tác động trực tiếp và nhanh hơn đến VN. Bối cảnh mới đòi hỏi sự phản ứng nhanh nhạy của Chính phủ nên không thể làm theo cách “ngâm cứu” kiểu cũ. Điều đó yêu cầu chất lượng bộ máy phải cao hơn, cải cách phải mạnh hơn. Đấy cũng là cơ hội để Thủ tướng thể hiện tầm vóc và năng lực của mình.
Việc Chính phủ cầm tay chỉ việc không còn phù hợp. Sân chơi WTO đòi hỏi mọi thành viên Chính phủ phải chủ động. Nên cách tốt nhất là thay đổi phương thức tiếp cận của Nhà nước, làm đến nơi đến chốn, làm tốt công việc để tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích sự sáng tạo của người dân.
- Ngày 2/8/2006, Thủ tướng Dũng tuyên bố bộ máy phải làm cật lực để mang lại hiệu quả cho công chúng. Theo ông, Thủ tướng và những người dưới quyền đã làm cật lực chưa khi mà người dân còn mối lo cũ: các bộ trưởng tuyên bố nhiều nhưng vấn đề trong lĩnh vực phụ trách vẫn chưa được giải quyết?
![]() |
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
- Theo tôi, Thủ tướng đã làm việc cật lực, nhưng những người giúp việc của ông chúng ta thấy còn mờ nhạt. Nhiều bộ trưởng tôi không chắc có giải quyết được các vấn đề dư luận bức xúc hay không. Một nhạc trưởng giỏi không chỉ cố gắng xuất sắc một mình mà phải làm sao để các nhạc công ai cũng chơi tốt.
Ta thấy thời gian qua Thủ tướng đã sử dụng rất mạnh công cụ hành chính: chống bão thì lập ban chỉ huy tiền phương, gửi rất nhiều công điện khẩn. Về kinh tế thì thúc đẩy cải cách, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thành lập các tập đoàn và trao cho các tập đoàn rất nhiều quyền, nguồn vốn, tài nguyên lớn. Việc chống tham nhũng dân rất mong, Thủ tướng cũng có nhiều động thái mạnh.
Nhưng những vụ việc đã kết luận thế nào? Kết quả chưa rõ. Cái ta thấy rõ là sau những nỗ lực dùng biện pháp hành chính, ngay lập tức Thủ tướng đã đụng trần cái khả năng vận hành của hê thống. Thủ tướng chỉ đạo rất mạnh việc chống bão, nhưng nhiều lãnh đạo tỉnh vẫn chưa làm đến nơi đến chốn mà Thủ tướng muốn cách chức họ cũng không được. Điều đó cho thấy rõ rằng: nếu muốn các quyết định, chỉ đạo của mình có hiệu lực thì Thủ tướng cần phải thúc đẩy cải cách một cách có hệ thống, đồng bộ bộ máy.
- Thời gian qua Thủ tướng đã nói nhiều đến yếu kém của bộ máy, nhưng những biện pháp đưa ra chưa giải quyết tận gốc vấn đề. Ông nghĩ sao trước ý kiến Chính phủ chưa có chiến lược dài hạn hoặc có chương trình hành động cụ thể nào cho những việc đó?
- Theo kinh nghiệm đã được tổng kết: khi con người đã có nỗ lực chân thành, nhưng không đạt được kết quả thì vấn đề nằm ở hệ thống. Phải thực hiện cải cách một cách hệ thống, nếu không sẽ không giải quyết được vấn đề. Ví dụ việc cảnh sát giao thông nhận tiền thì ai cũng biết, nhưng nếu không giảm cái quyền “làm luật” của anh cảnh sát giao thông đi thì không giải quyết được “nạn mãi lộ”.
- Theo ông, để Thủ tướng phát huy được tối đa năng lực điều hành, cần gỡ những gì về cơ chế?
- Với những vấn đề nêu lên như thế, chúng ta đều thấy cần sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Những việc mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nên được coi là đại diện cho hành động của Đảng Cộng sản VN, giống như những việc ông Hunsen làm là Đảng Nhân dân Campuchia đấy. Cần làm rõ là quyền của Thủ tướng trong sáng kiến và bổ nhiệm cán bộ như thế nào. Sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ rất cần cơ chế phối hợp và phân chia cụ thể. Giống như cấp ủy được làm gì, UBND được làm gì? Nên tạo một không gian thoáng đãng để Thủ tướng có thể phát huy cao nhất sức mạnh của bộ máy, đồng thời đặt bên cạnh ông và Chính phủ là một hệ thống giám sát có hiệu quả.
- Tóm lại, với 200 ngày nắm quyền điều hành Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người dân có thể đặt kỳ vọng gì?
- Kỳ vọng con người này sẽ nhân lên được sức mạnh của dân tộc. Mong rằng chúng ta sẽ có một Chính phủ theo kiểu đại đoàn kết toàn dân như Chính phủ của Hồ Chí Minh năm 1946, một Chính phủ huy động được trí tuệ của cả dân tộc, của những trí thức ngoài Đảng như Trần Hữu Tước, Hoàng Minh Giám, Trần Đại Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng... Muốn phát triển thì phải vượt lên trên những nghịch lý và khó khăn. Người nào vượt lên được chính mình, theo Khổng Tử, sẽ trở thành dũng sĩ.
(Theo Tuổi Trẻ)