Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay thông báo ông sẽ thăm Hungary ngày 2-6/4, hội đàm với Thủ tướng Viktor Orban và các quan chức cấp cao khác của Hungary.
Hungary là quốc gia thành viên Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), cơ quan hồi tháng 11/2024 phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu cùng cựu bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant và chỉ huy cánh vũ trang Hamas Mohammed Deif vì cáo buộc phạm "tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh" ở Dải Gaza.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Netanyahu đến một quốc gia châu Âu kể từ lệnh bắt của ICC.
"Không có con đường nào đến được Hungary mà không đi qua không phận của những quốc gia đã ký Quy chế Rome (hiệp ước thành lập ICC), vì vậy nguy cơ ông Netanyahu bị bắt vẫn là một ẩn số", đài truyền hình Channel 12 của Israel đầu tháng này cho hay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Tel Aviv tháng 6/2024. Ảnh: AFP
Một ngày sau khi ICC phát lệnh bắt ông Netanyahu, Thủ tướng Orban tuyên bố sẽ mời Thủ tướng Israel tới thăm Hungary. "Tôi đảm bảo với Thủ tướng Netanyahu rằng nếu ông ấy đến, phán quyết của ICC sẽ không có hiệu lực ở Hungary. Chúng tôi cũng không tuân thủ phán quyết đó", ông Orban cho hay.
Theo ông Orban, quyết định của ICC là "cực kỳ xúc phạm", "giễu cợt và "can thiệp vào một cuộc xung đột đang diễn ra, mang danh quyết định pháp lý nhưng thực chất chứa mục đích chính trị". Thủ tướng Hungary cũng nhấn mạnh lệnh bắt của ICC là "sai lầm" và lãnh đạo Israel có thể tiến hành đàm phán ở Hungary "trong điều kiện an toàn tuyệt đối".
ICC được thành lập năm 2002, có trụ sở tại The Hague, Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. ICC hiện có 124 quốc gia thành viên.
Theo quy định, các nước thành viên ICC có nghĩa vụ bắt nếu ông Netanyahu tới lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, quan chức bị phát lệnh bắt thường tránh đến những nước này. ICC cũng không thể tiến hành xét xử vắng mặt.
Hungary ký Quy chế Rome, công ước thành lập ICC, vào năm 1999 và phê chuẩn hai năm sau đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Orban. Tuy nhiên, Budapest chưa công bố chính sách thi hành do vướng mắc về hiến pháp và khẳng định họ không có nghĩa vụ tuân thủ các quyết định của ICC.
Huyền Lê (Theo AFP, Anadolu)