"Thông tin cho rằng Thủ tướng đã ủy quyền cho Giám đốc Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) Ronen Bar thu thập bằng chứng chống lại Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir là một lời nói dối trắng trợn khác bị vạch trần", Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay cho hay.
Theo văn phòng ông Netanyahu, một tài liệu được công bố cho thấy ông Ronen Bar ra chỉ thị về việc thu thập bằng chứng chống lại các lãnh đạo chính trị. Văn phòng cho rằng động thái này "làm suy yếu nền dân chủ và nhằm lật đổ chính phủ cánh hữu".
Tuyên bố này nhằm phản bác thông tin trên kênh Channel 12 rằng Thủ tướng biết cuộc điều tra của Shin Bet đối với Bộ trưởng Ben Gvir. Theo kênh này, Shin Bet đã bí mật điều tra suốt nhiều tháng về khả năng phe cực hữu theo chủ nghĩa Kahane xâm nhập vào lực lượng cảnh sát Israel và mối liên hệ của họ với Ben Gvir, sau khi ông bị nghi ngờ can thiệp chính trị vào lực lượng này. Ông Ben Gvir là lãnh đạo đảng cực hữu Otzma Yehudit.
Chủ nghĩa Kahane coi người Arab sống ở Israel là kẻ thù của người Do Thái. Đảng Kach, bên đại diện cho chủ nghĩa Kahane trong chính trường Israel, đã bị chính phủ cấm từ năm 1994 theo luật chống khủng bố. Tuy nhiên, một số đảng cực hữu ở Israel vẫn duy trì nhiều lập trường theo hệ tư tưởng này.
"Thủ tướng chưa bao giờ được Giám đốc Shin Bet thông báo ý định thu thập bằng chứng về các chính trị gia trong nội các và cũng không cho phép làm như vậy", Văn phòng Thủ tướng nêu thêm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại Jerusalem hôm 16/2. Ảnh: Reuters
Ông Ben Gvir cũng đăng bài trên mạng xã hội X, gọi ông Bar là " tên tội phạm", "dối trá", "cố phủ nhận âm mưu chống lại quan chức được bầu ở một đất nước dân chủ, ngay cả sau khi các tài liệu đã được công khai trước công chúng và thế giới".
Shin Bet đã ra tuyên bố phủ nhận việc mở cuộc điều tra nêu trên, dù phản ứng ban đầu của họ dường như xác nhận điều đó. "Shin Bet không mở cuộc điều tra về vấn đề này, đối với cảnh sát hay chính trị gia, và hiện tại cũng không có cuộc điều tra nào", cơ quan này cho hay.
Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 21/3 thông báo sa thải ông Bar, sau khi ông Netanyahu đề xuất làm điều này với lý do "thiếu sự tin tưởng". Quyết định dự kiến có hiệu lực vào ngày 10/4, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử người đứng đầu Shin Bet bị cách chức.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Israel ngày 21/3 "đóng băng" quyết định sa thải. Với quyết định này, Thủ tướng không được phép bổ nhiệm người mới làm lãnh đạo Shin Bet hay tiến hành các cuộc phỏng vấn để chọn lựa ứng viên.

Ronen Bar, lãnh đạo Shin Bet, ở miền trung Israel hồi năm 2021. Ảnh: AFP
Các động thái của Thủ tướng Israel đang khơi lại sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nước này. Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 20/3 bày tỏ phản đối trước "những hành động gây tranh cãi của chính phủ", cho rằng chúng đang làm Israel chia rẽ nghiêm trọng hơn trong lúc nước này vẫn đang tiến hành chiến dịch ở Gaza.
Huyền Lê (Theo AFP, Times of Israel)