"Tôi, một người phục vụ trong quân đội một năm rưỡi và chưa từng tốt nghiệp học viện quân sự nào, cũng được học rằng bên tấn công sẽ tổn thất gấp ba lần phía phòng thủ", Thủ tướng Viktor Orban nói trên kênh phát thanh Kossuth của Hungary ngày 2/6.
Ông Orban cảnh báo một cuộc tiến công quy mô lớn của "quốc gia có dân số chỉ bằng một phần nhỏ đối thủ đồng nghĩa với chiến tranh đẫm máu". Nga có khoảng 130-140 triệu dân, con số này tại Ukraine là khoảng 30-40 triệu.
"Tôi nghĩ phải làm mọi điều để thuyết phục các bên về sự cần thiết của lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình trước khi Ukraine phát động đợt phản công, nếu không sẽ có nhiều người thiệt mạng", ông Orban nói.
![Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trong cuộc họp báo tại Budapest tháng 12/2022. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/06/03/55631871781372677503a-Hungary-6884-1685749697.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vDy3UeT3LPqWw6Wi4sOITQ)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trong cuộc họp báo tại Budapest tháng 12/2022. Ảnh: Reuters
Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko sau đó chỉ trích lời kêu gọi của Thủ tướng Orban, cho rằng lệnh ngừng bắn không kèm điều kiện Nga rút quân "sẽ đóng băng hiện trạng, tạo cơ hội cho Nga tập hợp lại và tích lũy sức mạnh trước khi mở đợt tiến công mới".
Ông Nikolenko cũng cho rằng các đợt tập kích liên tục bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các thành phố của Ukraine "cho thấy Nga không xem xét kịch bản nào khác ngoại trừ tiếp tục xung đột".
Nga chưa bình luận về lời kêu gọi của Thủ tướng Hungary.
Thủ tướng Orban đưa ra lời kêu gọi trong bối cảnh Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập đến chiến dịch phản công với kỳ vọng giành lại nhiều khu vực mà Nga đang kiểm soát. Giới chức Ukraine nói sẽ phát động chiến dịch khi thời cơ đến, song cũng cố hạ thấp kỳ vọng do lo ngại những gì diễn ra có thể không như mong muốn.
Hungary là thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO, song từ chối cung cấp vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Ukraine sau khi chiến sự giữa nước này và Nga bùng phát cuối tháng 2/2022. Hungary cũng nhiều lần chỉ trích lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga, cũng như tranh cãi với liên minh về các khoản hỗ trợ Ukraine.
Thủ tướng Orban nhậm chức năm 2010, được đánh giá là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU. Ông Orban tuyên bố Hungary sẽ duy trì quan hệ kinh tế với Nga, nhận định Moskva không phải mối đe dọa an ninh với Budapest.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Yahoo News)