Ý kiến này được thông báo tại văn bản 215/TB-VPCP ngày 12/11. Công văn cho biết, tại cuộc họp xem xét kết quả thanh tra tại Tổng công ty Thủy sản ngày 29/10, Thủ tướng kết luận: Kết quả kinh doanh của Tổng công ty Thủy sản giảm sút dần, những sai phạm trong quản lý kinh tế xảy ra kéo dài và nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản Nhà nước. Tình trạng này có trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Tổng công ty, theo Thủ tướng cần làm rõ để xử lý nghiêm minh.
Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp với Bộ Thủy sản làm rõ và xử lý những vấn đề tài chính của Tổng công ty Thuỷ sản. Bộ trưởng Thủy sản chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm từng sai phạm của các cá nhân, tập thể có liên quan, trước hết là ban lãnh đạo Tổng công ty hiện nay.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được chỉ đạo căn cứ vào kết luận thanh tra để kiểm điểm, xử lý nghiêm các đơn vị và cá nhân tại các ngân hàng trực thuộc có liên quan đến sai phạm.
Thủ tướng đồng ý với các nội dung của kết luận thanh tra, và cho rằng các sai phạm chủ yếu tại cảng cá Cà Mau và Trần Đề (Sóc Trăng), hầu hết xảy ra trong giai đoạn đầu tư xây dựng, gây lãng phí vốn. Bộ Thủy sản phải chỉ đạo xử lý các kiến nghị của thanh tra về kinh tế.
Các kết quả xử lý phải được báo cáo lại với Thủ tướng trước ngày 31/12.
Q. Hà