Phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân sáng 5/7, người đứng đầu Chính phủ nói trong nửa đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, khoa học quân sự; nghiên cứu nghệ thuật tác chiến phù hợp với chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao. Một số lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đã có bước đột phá.
Theo lãnh đạo Chính phủ, bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay đặt ra những yêu cầu mới về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, lực lượng và hậu cần, vũ khí trang bị. Vì vậy, ông đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cụ thể hóa phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư tại Hội nghị Quân ủy Trung ương. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng.
"Quân đội phấn đấu làm chủ thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, gia tăng nội địa hóa vũ khí trang bị và sản phẩm quốc phòng; triển khai hiệu quả chương trình, đề án, dự án hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự", Thủ tướng nói. Theo ông, đây là những vấn đề "rất mới, rất khó", cần quyết tâm cao và cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện thành công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân, sáng 5/7. Ảnh: Hoàng Phong
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Quân ủy Trung ương nâng cao khả năng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo quân đội trên cơ sở đáp ứng điều kiện tác chiến mới trong chiến tranh công nghệ cao và nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong thời đại mới. Quân đội phải điều chỉnh tổ chức lực lượng, đạt mục tiêu tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.
Nhắc lại phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về tinh thần nêu gương và tính mẫu mực đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân, Thủ tướng đề nghị cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo vào các văn bản và thực hiện nghiêm túc trong toàn quân.
Quân ủy Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu hoàn thành tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, lý luận về quốc phòng, quân sự, an ninh, nghệ thuật quân sự, nghệ thuật bảo vệ Tổ quốc cần được phát triển phù hợp trong tình hình mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị quân chính toàn quân, sáng 5/7. Ảnh: VGP
Trước đó, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, cho biết 6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo toàn quân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Các đơn vị thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, nhất là đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo.
Toàn quân cũng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; chủ động phương án, lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn.