Hội nghị sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị La Haye vào 21h tối 24/3 theo giờ Việt Nam và kéo dài tới ngày 26/3. Sự kiện này quy tụ 40 lãnh đạo cấp cao của 53 quốc gia và 5 tổ chức quốc tế.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu cấp cao Việt Nam có 9 hoạt động trong khuôn khổ hội nghị, 8 cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo cấp cao các nước, 10 hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hà Lan, thông cáo Bộ Ngoại giao cho hay.
Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng vì là dịp để các quốc gia khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất trong việc bảo đảm an ninh hạt nhân, chống khủng bố hạt nhân. Hội nghị cũng sẽ đánh giá lại những kết quả đạt được trong việc thực thi các cam kết đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất tại Washington năm 2010 và Hội nghị lần thứ hai tại Seoul năm 2012.
Các nhà lãnh đạo cũng sẽ đề ra những định hướng lớn và các biện pháp cụ thể mà cộng đồng quốc tế cần tiến hành trong thời gian tới nhằm bảo đảm an ninh hạt nhân trên phạm vi toàn cầu.
Trong cuộc họp trù bị ngày 21/3, các quan chức cấp cao về an ninh hạt nhân nhất trí thông qua Dự thảo Thông cáo để trình lên hội nghị thượng đỉnh xem xét. Dự thảo thể hiện được quyết tâm của các nước trong việc tăng cường an ninh hạt nhân và ngăn ngừa khủng bố hạt nhân.
Việt Anh