Ngày 31/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đoàn đại biểu 21 trường đại học danh tiếng hàng đầu của Mỹ đang tham dự chương trình trao đổi học thuật quốc tế (IAPP) 2025 tại Việt Nam. Dự cuộc làm việc có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper.
Thủ tướng nhấn mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược của Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhiều chủ trương, văn bản quan trọng đã được ban hành. Ông bày tỏ mong muốn hợp tác và nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ Mỹ trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng nhận định hợp tác đại học Việt - Mỹ chưa tương xứng tiềm năng và đề xuất xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn, tập trung vào trao đổi sinh viên, giảng viên, liên kết đào tạo và nghiên cứu chung trong các lĩnh vực mới như khai thác biển, vũ trụ, ngầm. Ông kêu gọi Mỹ mở rộng học bổng và ưu đãi học phí cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam.
Nhấn mạnh việc các tập đoàn lớn của Mỹ như Intel, Nvidia, Apple... đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các trường đại học hai nước chủ động hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của các ngành kỹ thuật cao, AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, sức khỏe, nông nghiệp và ngoại ngữ.
Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper và đại diện các trường đại học Mỹ bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hiện có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ và hơn 50 chương trình liên kết đào tạo giữa đại học hai nước. Chương trình Đối tác Học thuật quốc tế (IAPP) 2025, do Đại sứ quán Mỹ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ phối hợp tổ chức, nhằm kết nối chiến lược 21 trường đại học Mỹ và 30 đại học Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực STEM, ICT, bán dẫn - vi mạch, AI, tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến, năng lượng xanh, luật quốc tế, nông nghiệp và bền vững, sức khỏe, giáo dục, Đông Nam Á học và ngôn ngữ Việt Nam học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu 21 trường đại học danh tiếng hàng đầu của Mỹ. Ảnh: Nhật Bắc
Theo nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo năm 2013 và Luật Giáo dục năm 2019, ngân sách chi cho giáo dục phải đảm bảo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, chi cho giáo dục và đào tạo chỉ ở mức 15,7-19,1%.
Vũ Tuân