Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do ông Hun Sen lãnh đạo tuyên bố giành được 68 trong tổng số 123 ghế của quốc hội, chiến thắng trước đảng Cứu Quốc Campuchia (CNRP) giành được 55 ghế sau cuộc bầu cử.
Đảng CNRP không công nhận kết quả trên, đòi điều tra tiến trình bầu cử và đe dọa tổ chức biểu tình toàn quốc nếu cuộc điều tra không được tiến hành.Hôm qua CNRP còn tuyên bố họ giành chiến thắng với ít nhất 63 ghế.
Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ sau cuộc bầu cử và sau khi có tin đồn bị lật đổ hoặc bỏ trốn, ông Hun Sen lên tiếng ủng hộ cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận.
"Nếu Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) nghĩ rằng các đảng phái và các tổ chức xã hội cần thiết phải tham gia vào việc này thì chính phủ và CPP xin hoan nghênh, để chứng minh sự minh bạch và có được một kết quả mà tất cả mọi người có thể chấp nhận", ông Hun Sen nói.
Đảng CNRP đã kêu gọi cuộc điều tra có sự tham gia của Liên Hợp Quốc để xem xét cáo buộc cho rằng 1,25 triệu cử tri hợp pháp bị loại khỏi danh sách cử tri trong khi hơn 1 triệu "cái tên giả" và hơn 200.000 tên bị trùng lặp trong danh sách.
Thủ tướng Hun Sen không nhắc đến việc Liên Hợp Quốc có tham gia vào cuộc điều tra hay không. Ông phát biểu trước các phóng viên rằng cuộc bầu cử là "chiến thắng của dân tộc chúng ta" và đảng của ông sẵn sàng đối thoại với phe đối lập.
"Chúng tôi (CPP) luôn sẵn lòng thảo luận giữa các chính đảng có thành phần trong quốc hội", ông Hun Sen nói.
"Tôi nghĩ rằng các chính đảng chắc chắn sẽ đi đến thỏa hiệp, đó là điều không thể khác được... chúng tôi luôn mở rộng tấm lòng để thỏa hiệp và thành lập quốc hội để đất nước chúng ta có được nền dân chủ toàn diện", ông nói thêm.
Ông Hun Sen, 60 tuổi, giữ chức thủ tướng Campuchia trong suốt 28 năm qua và là một trong những thủ tướng cầm quyền lâu nhất ở châu Á. Ông từng tuyên bố muốn tiếp tục giữ chức đến năm 74 tuổi.
Ông có công đưa Campuchia từ một "cánh đồng chết chóc" thời kỳ diệt chủng dưới chế độ Khmer Đỏ những năm 1970 chuyển mình thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á và ông nhận được sự ủng hộ của nhiều người lớn tuổi ở Campuchia.
Ông Rainsy vừa trở về sau thời gian lưu vong và được Hoàng gia Campuchia ân xá sau khi bị kết án 11 năm tù. Các nhà phân tích nhận định rằng ông Rainsy nhận được sự ủng hộ của một số cử tri trẻ tuổi.
Vũ Hà