Tại hội nghị Quân chính toàn quân, sáng 9/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trong năm 2019 Bộ Quốc Phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Người đứng đầu Chính phủ nhận định, năm 2019 nổi lên tình hình biển Đông. Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén trong nhận định, đánh giá diễn biến để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Thủ tướng, đưa ra nhiều đối sách góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ hoạt động dầu khí, kinh tế biển cũng như môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
"Mỗi khi có tình hình phức tạp trên thực địa, quân đội là lực lượng vất vả, gian khổ nhất. Chúng tôi rất chia sẻ với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển", Thủ tướng nói.
Cũng tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Quốc phòng trong công tác đảm bảo an ninh cho các sự kiện lớn của đất nước, tiêu biểu là Hội nghị Mỹ - Triều tổ chức hồi đầu năm 2019, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm, uy tín của Việt Nam đóng góp cho hòa bình khu vực và thế giới. Trong năm 2019, việc Việt Nam đạt thành tích cao trong các hội thi quân sự quốc tế, không để xảy ra tai nạn là góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và chiến đấu của quân đội.
Về công tác đối ngoại quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Bệnh viện dã chiến cấp hai số 1 hoàn thành nhiệm vụ về nước và Bệnh viện số 2 lên đường tới phái bộ Nam Sudan là góp phần nâng cao vị thế quân đội và đất nước.
Trong năm 2020, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tình hình biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.
Thủ tướng đề nghị toàn quân phải thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.
"Duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là các địa bàn trọng điểm, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống", Thủ tướng nói và đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhất là công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng ngân sách.
Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cần không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt các hoạt động quốc phòng, quân sự trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương, mở rộng hợp tác với Liên minh châu Âu; tiếp tục tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội.