![]() |
|
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đến dự một cuộc họp nội các đặc biệt ở Bangkok hôm 2/5. Ảnh: AP. |
Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm qua, Abhisit nhấn mạnh rằng 5 điều kiện này phải được đôi bên chấp thuận trước khi tuyển cử diễn ra.
Các điều kiện bao gồm: đảm bảo hoàng gia không bị lôi kéo vào chính trị hay bạo lực; cải cách để giải quyết tình trạng bất công bằng trong xã hội; thành lập một cơ quan độc lập giám sát truyền thông để bảo đảm không có sự đưa tin thiên lệch; và thành lập một ủy ban để điều tra những vụ bạo lực chính trị gần đây, và hiến pháp có thể được sửa đổi.
Giới phân tích cho rằng những điều kiện này được soạn thảo cẩn thận để có thể kêu gọi tất cả các phe phái chính trị của Thái Lan. Vấn đề duy nhất có nguy cơ gây tranh cãi chính là ngày bầu cử.
"Sẽ không ai có thể bất bình với 5 điều kiện đó. Ngôn từ trong đó cũng không có gì đặc biệt vì ai cũng sẽ nói như vậy trong bất cứ lời kêu gọi hòa hợp dân tộc nào. Vấn đề là đây là lời đề xuất cụ thể đầu tiên từ phía chính phủ", Thanet Charoenmuang, một giáo sư khoa học chính trị đại học Chiangmai, phát biểu.
"Bóng giờ ở trong chân của phe áo đỏ. Liệu họ có muốn nhận lời đề nghị, giành lấy thắng lợi đó và về nhà hay vẫn muốn tiếp tục phong trào với một tương lai không rõ ràng".
![]() |
|
Một cảnh sát chống bạo động mang theo một bông hồng trong khi các đồng đội của anh trấn giữ khu tài chính Silom, Bangkok hôm 1/5. Ảnh: Reuters. |
Tháng trước những người biểu tình đã đề nghị rằng họ sẽ rút khỏi khu thương mại trung tâm Bangkok đổi lại bầu cử sẽ được tiến hành trong 3 tháng. Áo đỏ chiếm khu này từ 3/4. Tuy nhiên, thủ tướng Abhisit bác bỏ đề nghị này. Trước đó, Abhisit nói rằng ông sẽ tổ chức tuyển cử vào tháng 12.
"Đây là một đề xuất có tính xây dựng", Reuters dẫn lời Weng Tojirakarn, một thủ lĩnh áo đỏ, nói. "Do đó chúng tôi sẽ xem xét đề xuất của thủ tướng một cách nghiêm túc". Những người biểu tình dự định sẽ tiến hành thảo luận về đề xuất này vào hôm nay.
Hôm 2/5, Thủ tướng Abhisit cảnh cáo người biểu tình về nguy cơ đụng độ và tổn thất. Ông cho hay lực lượng an ninh quyết tiến hành dẹp sạch khu thương mại, nơi đóng quân của áo đỏ.
Giới phân tích cho rằng cả hai bên đều muốn nắm quyền vào tháng 9, bởi sau thời điểm đó có hai sự kiện rất quan trọng là cải tổ nhân sự quân đội và cảnh sát, và thông qua ngân sách quốc gia.
Vì thế, một số người cho rằng đề xuất của Thủ tướng Abisit không phải là thỏa hiệp.
"Đây không có vẻ gì là một thỏa hiệp. Nó chỉ cho thấy khung thời gian mang tính sống còn thế nào. Điều quan trọng là việc tái cơ cấu lực lượng quân đội và cảnh sát diễn ra trước cuộc bầu cử dự kiến. Nếu xét đến mục đích của áo đỏ, tôi không nghĩ họ sẽ chấp nhận đề xuất này", Roberto Herrera-Lim, một nhà phân tích ở tổ chức tư vấn nguy cơ Eurasia Group, nói.
Hôm 30/4, Tổ chức khủng hoảng quốc tế cảnh báo tình trạng giằng co kéo dài và ngày càng bạo lực giữa chính phủ và những người biểu tình áo đỏ ở Thái Lan có thể dẫn tới một "cuộc nội chiến không tuyên chiến".
Biểu tình chống chính phủ ở Thái đã bước sang tuần thứ 8. Đụng độ giữa quân đội vào phe áo đỏ đến nay đã giết chết 27 người và làm bị thương gần 1.000 người.
Hải Minh

