Đồng thời, Thủ tướng xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Y tế với ông Cao Minh Quang, cũng với lý do tương tự.
Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ Đảng đối với Trương Quốc Cường; cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Minh Quang.

Ông Trương Quốc Cường. Ảnh: Hữu Khoa
Ngày 11/11/2021, ông Trương Quốc Cường bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 360 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố ông Cường được thực hiện theo yêu cầu của Vụ 3 VKSND Tối cao sau hai lần cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm "chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự".
Ngày 10/12, Vụ 3 VKSND Tối cao thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Cường từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam với lý do "đảm bảo thực hiện công tác truy tố và xét xử".
Đây là diễn biến trong quá trình Vụ 3 kiểm sát điều tra vụ án hình sự Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP HCM, Cục Quản lý dược Bộ Y tế và các đơn vị liên quan khác.
Ông Cường là Cục trưởng Quản lý Dược từ năm 2007 và giữ chức Thứ trưởng Y tế từ 2016.

Ông Cao Minh Quang. Ảnh: VTV
Nguyên Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang là người tiền nhiệm của cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường ở Cục Quản lý dược, Bộ Y tế. Theo Theo kết luận điều tra bổ sung lần 2 của cơ quan điều tra, ông Cao Minh Quang bị xác định là người liên quan trong vụ án để VN Pharma nhập thuốc giả Health 2000 Canada.
Ông Quang giữ cương vị Cục trưởng từ 2004 đến năm 2007, sau đó làm Thứ trưởng Y tế đến năm 2013.