![]() |
Tướng Cao Ngọc Oánh Ảnh: T.P |
Ngày 5/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với bộ trưởng và ban lãnh đạo Văn phòng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó thủ tướng.
Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Văn Lâm đã đệ đơn xin từ chức vì có khuyết điểm trong việc nhận phong bì của các đơn vị Văn phòng UBND Bình Định, Văn phòng UBND Phú Yên, Thủy điện Sê San 3 với số tiền 2.250.000 đồng. Theo đánh giá của Thủ tướng, việc làm này vi phạm quy định của Chính phủ, ảnh hưởng uy tín của Văn phòng Chính phủ và cá nhân ông Nguyễn Văn Lâm.
Tập thể Văn phòng Chính phủ đề nghị Thủ tướng cho ông Lâm từ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng đã chấp thuận đề nghị trên, đồng thời, yêu cầu ông Lâm nộp trả số tiền đã nhận cho các đơn vị. Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện chỉ thị nghiêm cấm dùng tiền ngân sách làm quà biếu.
Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an khởi tố điều tra làm rõ vụ Bùi Tiến Dũng khai đã đưa 20.000 USD cho trung tá Đỗ Huy Kim, Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ - Tổng cục Cảnh sát để nhờ Kim chạy án, cũng như việc trung tá Kim đứng tên đăng ký hộ một chiếc xe ô tô 5 chỗ cho gia đình Bùi Tiến Dũng.
Ông Quốc cho biết, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an báo cáo kết quả trước 20/7.
Theo nguồn tin riêng của VnExpress, ngay sau khi có tin tướng Cao Ngọc Oánh bị nghi có liên quan đến việc chạy án vụ PMU 18, lãnh đạo Bộ công an đã chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt gồm an ninh điều tra và cảnh sát điều tra để thẩm tra các thông tin có liên quan đến tướng Oánh. Kết quả ban đầu cho thấy, Tôn Anh Dũng, kẻ cầm tiền chạy án của Bùi Tiến Dũng không chạy án đến ông Oánh. Tổ công tác cũng chưa có tài liệu chứng minh ông Oánh liên quan đến việc chạy án.
Năm 2000 ông Oánh được điều chuyển từ vị trí giám đốc CA tỉnh Quảng Bình ra làm Cục trưởng cục cảnh sát kinh tế. Một năm sau ông giữ chức Tổng cục phó tổng cục cảnh sát phụ trách mảng chống buôn lậu. Thời kỳ đó, nhiều vụ án buôn lậu và tham nhũng lớn như Lã Thị Kim Oanh, Hang Dơi...các vụ về thuế VAT đã được triệt phá.
Trước khi có những nghi vấn về vụ chạy án, tướng Oánh từng được dự kiến vào danh sách bầu Ủy viên trung ương khóa X và thứ trưởng Bộ Công an.
Chiều 6/7, trao đổi với VnExpress, ông Oánh tỏ ra bất ngờ hoàn toàn trước việc có thể bị thôi chức Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.
Phạm Hiếu - Việt Anh