Theo ông Phó vụ trưởng, tại Hội nghị tuyển sinh vừa qua, nhiều lãnh đạo đại học đề xuất tăng lệ phí đăng ký và dự thi để bù vào lượng hồ sơ ảo khá lớn. Do vậy, Bộ đề xuất việc thu đồng thời 40.000 đồng một bộ hồ sơ đăng ký dự thi và 20.000 đồng mỗi thí sinh dự thi để giảm khó khăn cho trường.
Bên cạnh đó, lệ phí xét tuyển nguyện vọng 15.000 đồng phải được nộp cùng hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, 3. Mọi năm, chỉ khi trúng tuyển và đến trường nhập học, thí sinh mới nộp hồ sơ này.
![]() |
Sẽ không còn cảnh thí sinh nộp tiền trước ngày thi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Các mùa tuyển sinh gần đây, khi nộp hồ sơ đăng ký, thí sinh chỉ phải nộp lệ phí đăng ký dự thi. Đến khi làm thủ tục dự thi, mới phải nộp thêm lệ khoản phí còn lại. Chính vì vậy, trong trường hợp thí sinh nộp nhiều hồ sơ thì các trường nhận hồ sơ ảo không thể thu được khoản 20.000 đồng còn lại dùng để trang trải kinh phí thuê địa điểm và cán bộ coi thi. Vụ ĐH & sau ĐH ước tính, trung bình mỗi thí sinh nộp 1,7 hồ sơ dự thi, nhiều trường phải bù lỗ khá nhiều.
Trong kỳ thi tuyển sinh năm ngoái, hàng loạt ĐH, CĐ có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi chỉ bằng 50-60% số hồ sơ đăng ký. Nhiều phòng thi, số thí sinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khối A ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ có 55% thí sinh dự thi, Học viện Tài chính 52%, ĐH Ngoại thương 54%, ĐH Kinh tế Quốc dân 56%, Học viện Ngân hàng 60%... Với tỷ lệ thí sinh ảo quá lớn, Học viện Tài chính phải bù lỗ chừng 500 triệu đồng, còn Học viện Ngân hàng cũng phải bù thêm 150 triệu.
Ông Khôi cho biết, đầu tháng 3 sẽ có quyết định chính thức về việc thu phí nói trên. Từ ngày 10/3, thí sinh có thể bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
T.D.