Ông N.T. cho biết, tháng 10/1994, Nguyễn Ngọc Vĩnh (Trưởng trạm liên lạc, Ban Vật giá Chính phủ) bàn bạc với ông và Trần Văn Giao lập hợp đồng tư vấn pháp luật để xin đất làm nhà ở xã Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM. Ông T. đã đại diện nộp tiền lo thủ tục.
Trong tờ trình cuối năm 1995 của Kiến trúc sư trưởng chuyển lên UBND thành phố có phê: “Ban Vật giá Chính phủ chỉ có trạm liên lạc với mấy cán bộ mà xin gần 2 ha đất làm nhà ở. Xin xem xét thêm”. Tuy nhiên, UBND thành phố vẫn chỉ đạo giao đất cho Trạm liên lạc, theo hướng “phải qua một công ty có chức năng kinh doanh nhà ở”. Vậy là Giao, Vĩnh liên doanh với Công ty Xây lắp và kinh doanh địa ốc An Phú, sau đó nối quan hệ với Đại học Kinh tế.
Ngày 2/3/1996, cuộc liên kết chạy dự án có kết quả. Trạm liên lạc thông báo cho Đại học Kinh tế rằng UBND thành phố đã chấp thuận lô đất hơn 19.800 m2, chia cho Trạm 10.000 m2, Đại học Kinh tế 6.600 m2, và An Phú 3.200 m2. Lúc này, ông T. thu tiền đợt hai của 28 cán bộ Đại học Kinh tế.
Thầy cô rơi vào bẫy
Theo lời ông T., Công ty Đông Phương của Giao ra đời và rắc rối bắt đầu khi Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội ký hợp đồng với Giao nhảy vào lô đất này. Do Vĩnh Hội áp giá đền bù cao nên được chọn. Phần đất dự kiến phân cho Đại học Kinh tế bị tách sang chỗ khác.
Lúc này, Giao chuyển việc triển khai dự án sang Hải Đăng, thực chất là công ty của Giao. Nhưng từ đó, số tiền lớn mà cán bộ Đại học Kinh tế đã nộp nằm chết trong tay Giao. Một số người không chờ được đã rút tiền lại.
Ông T. cho biết, vì sợ tai tiếng, đã chạy vạy, bán đất của mình để thanh toán cho mọi người. Số 15 người nhẫn nại còn lại, đến ngày 11/5/2001 được Giao “bố trí” vào lô K (trên giấy), nằm trong dự án 10,7 ha được Chính phủ phê duyệt cho Hải Đăng.
Khi Giao bị bắt, phần đất của cán bộ, giáo viên Đại học Kinh tế bị treo lơ lửng...
Giữ nguyên hiện trạng lô đất Hiệp Bình Chánh
Tính đến 30/11, dự án khu phố 1 của Đông Phương, ở phường Hiệp Bình Chánh, đã có 19 ô xây tường rào, nhà ở, trong đó có hai trường hợp cùng mua một lô với diện tích hơn 667 m2. Thế nhưng phường lại không có bản đồ hiện trạng để xác định người mua, xây dựng có đúng vị trí hay không. Phường đã thành lập một tổ cán bộ ngăn chặn việc xây dựng này.
Trước đó, Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị bộ phận chức năng phường Hiệp Bình Chánh và UBND thành phố giữ nguyên hiện trạng, không để xảy ra tình trạng tự tiện xây dựng, chia đất... chờ ý kiến xử lý của cơ quan pháp luật.
(Theo Tuổi Trẻ)
Theo dòng sự kiện:
Một số cơ quan thẩm quyền đã tiếp tay cho Trần Văn Giao (30/11)
Thị trường nhà đất: Khai mà chưa thông (30/11)
Chưa thống kê được tài sản của Trần Văn Giao (28/11)
Nhiều "cò" đất tham gia lừa cùng Trần Văn Giao 27/11
Thiếu hơn 700 lượng vàng trong két sắt của Trần Văn Giao (23/11)Đông Phương lừa cả những dự án không phải của mình (20/11)
Số nạn nhân trong vụ Đông Phương có thể hơn 1.000 (15/11)
Danh sách nạn nhân của Đông Phương còn dài (14/11)
Bắt Giám đốc Công ty Đông Phương về tội lừa đảo (10/11)