Đây là bức Chân dung Vincent van Gogh do danh họa Pháp Henri de Toulouse-Lautrec vẽ năm 1887. Henri gặp Van Gogh khi cả hai cùng học tại xưởng vẽ của Fernand Cormon và trở thành bạn thân. Đồng điệu trong tâm hồn khiến họ có phong cách và kỹ thuật vẽ giống nhau. Thời điểm này, Van Gogh nghiện rượu, thường kết thúc mỗi ngày trong quán bar. Henri đã tái hiện hình ảnh ấy trong bức tranh người bạn của ngồi bên bàn với ly rượu ngải tây.
Theo Van Gogh Museum, Năm 1890, bức họa được trưng bày ở triển lãm Les Vingt tại Brussels. Ngày khai mạc, khi nghe một số lời bình luận tiêu cực về Van Gogh trong bức tranh, Henri tức giận đến mức đánh một nghệ sĩ. Henri và Van Gogh gặp nhau lần cuối trong một lần Van Gogh đến thăm anh trai Theo ở Paris. Rất ít người biết về tình bạn của họ.