Ông Hồ Xuân Trăng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, cho biết thú rừng về phá trên 22 ha cao su trồng được 3-4 năm của 31 hộ dân xã A Roàng, thuộc vùng đệm của Khu Bảo tồn Sao La.
“Thú được xác định là nai và đang kéo về ngày một nhiều. Không chỉ người dân xã A Roàng hoang mang mà hàng trăm hộ dân trồng cao su xóa đói giảm nghèo tại các xã Hồng Hạ, Hưng Nguyên… cũng mất ăn mất ngủ canh chừng đàn thú về phá hại”, ông Trăng nói.
Người dân ở huyện miền núi A Lưới có tập tục đặt bẫy bắt thú từ trước đến nay. Ảnh: Nguyễn Đông |
Theo Chủ tịch huyện A Lưới, nai rất thích ăn vỏ cây có mủ nên đã đánh mùi thấy cây cao su và tấn công. Hiện 20% trong tổng số 22 ha cao su bị nai cắn sạch vỏ, cây chết hoàn toàn, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng. 17 ha còn lại đang được cán bộ hướng dẫn người dân bôi thuốc làm lành vỏ.
Người dân xã A Roàng đã có đơn gửi UBND huyện và Ban quản lý Khu Bảo tồn Sao La xin được bồi thường diện tích cao su bị thú rừng phá hại cũng như việc đặt bẫy giết thú để bảo vệ, nhưng không được chấp nhận. Vì nai thuộc Khu bảo tồn Sao La đang cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
“Người dân đã bị tịch thu 100% súng săn, việc làm hại đàn thú này bây giờ chỉ có thể là đặt bẫy. Chúng tôi đã phối hợp với nhân viên khu bảo tồn và lực lượng an ninh cấm người dân đặt bẫy giết thú. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận nhỏ lén lút đặt bẫy”, ông Trăng nói và cho biết sẽ gửi công văn về tỉnh xin hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do thú rừng phá.
Nguyễn Đông