![]() |
Ca sĩ Thu Phương. |
Đĩa CD trên được bán với giá 40.000 đồng và phải xếp hàng mới đến lượt. Ngoài Rap huynh đệ, trên thị trường còn xuất hiện hai CD khác với nội dung tương tự. Giải thích cho sự lột xác, một chủ cửa hàng nói: "Đĩa này đang bị thu giữ nên phải đặt tên khác đi mới che mới mắt được thanh tra".
Thu Phương và Quang Huy - hai nạn nhân của đĩa nhạc rap bệnh hoạn này nói: "Khán giả hẳn sẽ không đánh giá tốt về chúng tôi khi các bài hát bị đưa vào những ấn phẩm phản nghệ thuật và vô văn hóa như vậy".
Về vấn đề này, ông Trần Văn Tung, Chánh thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra và thu giữ nhiều ấn phẩm có nội dung bạo lực, loại này được chuyển từ phía Nam ra, do vậy để giải quyết vấn đề này, phải có sự phối hợp của nhiều địa phương".
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hà Nội, việc kiểm tra xử phạt chỉ như "muối bỏ bể", chỉ chạm tới mà không thể giải quyết triệt để. Hoạt động của các cơ sở kinh doanh băng đĩa vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát bởi Chính phủ có quyết định bãi bỏ giấy phép con, chỉ cần có giấy phép kinh doanh của Sở Thương mại là đủ, không cần cam kết với ngành văn hóa về nội dung ấn phẩm thông qua bất cứ loại giấy phép hành nghề nào.
(Theo Lao Động, 11/6)