Chúng tôi đang ở chung với đại gia đình nhà chồng ở một quận ngoại thành, Hà Nội. Vợ chồng muốn tích cóp ra ở riêng mà quá khó với thu nhập 10 triệu/tháng. Tiền sinh hoạt phí đóng góp với cha mẹ chồng là 3 triệu (cả ăn uống, điện nước). Con đầu học trường tư mất 2,5 triệu/tháng. Con bé học mẫu giáo công hết 500 nghìn. Xăng xe, điện thoại và ăn trưa ở cơ quan của vợ chồng hết 2,5 triệu. Số tiền còn lại chỉ đủ để đi đám, đi chơi cuối tuần, thi thoảng mua sắm lặt vặt cho các cháu là hết. Chúng tôi có mảnh đất nhỏ cha mẹ cho, nhưng với tình hình này không biết bao giờ tích góp đủ để xây nhà. Mong các bạn đọc cho ý kiến chúng tôi phải làm gì?
Thoa