![]() |
|
Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố kết quả đầy lạc quan về cuộc thử nghiệm một loại vacxin phòng SARS tiềm năng trên khỉ. Hệ miễn dịch của khỉ có phản ứng tích cực với vacxin, và máu của chúng có thể vô hiệu hóa được virus gây bệnh trong ống nghiệm. Hiện nay, hầu hết các phòng thí nghiệm trên thế giới đều phát triển vacxin SARS theo hướng: dùng bản sao của chính virus gây bệnh làm cho hệ miễn dịch có thể nhận dạng và phản ứng quyết liệt với kẻ xâm nhập. Dĩ nhiên những bản sao này còn sống, song đã suy yếu, không đủ sức lây nhiễm. Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ đến từ Đại học tổng hợp Pittsburgh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở Atlanta đã phát triển vacxin SARS theo hướng hoàn toàn khác. Họ đã sử dụng một loại siêu vi trùng khác - virus adeno gây cảm lạnh, cấy vào nó một vài mảnh protein của virus SARS. Sau đó, loại vacxin này được tiêm vào bắp cơ của khỉ 2 lần, mỗi lần 1 mũi và cách nhau 4 tuần. Khi kiểm tra máu của những con khỉ trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy có dấu hiệu phản ứng miễn dịch đối với virus SARS. Đặc biệt, khi trộn máu của số khỉ này với virus SARS trong ống nghiệm, các tế bào miễn dịch và protein trong máu đã vô hiệu hóa được virus gây bệnh. Đây là nền tảng quan trọng cho việc phát hiện một loại vacxin hiệu quả. Trong khi đó, các chuyên gia y tế cảnh báo về một biến thể khác của virus SARS có thể xuất hiện vào mùa đông năm nay. Liệu pháp điều trị tạm thời hiện nay vẫn là sự kết hợp steroid và các thuốc kháng virus. Mỹ Linh (theo BBC) |
