![]() |
Ảnh: Bloggiando. |
Để chiến thắng Google và thống trị lĩnh vực tìm kiếm, Microsoft phải nắm trong tay những công nghệ mang tính đột phá. Yahoo có đội ngũ nhân viên giỏi và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.
"Khi kết hợp hai công ty với nhau, tốc độ sáng tạo và hoàn thiện công việc sẽ luôn ở mức rất cao. Đó là tầm nhìn của chúng tôi về một sự hợp nhất tuyệt vời với mục đích mang đến một cổng thông tin và tìm kiếm ưu việt cho người sử dụng", Gates cho hay. "Số lượng nhà quảng cáo và cơ sở khách hàng của Yahoo rất hấp dẫn, nhưng các kỹ sư mới là nhân tố chủ chốt mà Microsoft hướng đến".
Gates không lo ngại về sự khác biệt văn hóa giữa hai tập đoàn, dù Yahoo vẫn được biết đến như một công ty cung cấp dịch vụ mạng và giải trí trong khi Microsoft chuyên về phát triển phần mềm. Thứ nhất, họ cùng có chung một đối thủ lớn là Google. Thứ hai, phần mềm chất lượng cao kết hợp với các dịch vụ đang được ưa chuộng của Yahoo sẽ đưa cả hai lên một cấp độ hoàn toàn mới.
Cách đây gần 3 tuần, Microsoft đề nghị chi 44,6 tỷ USD hay 31 USD/cổ phiếu nhằm nắm giữ 62% giá trị tài sản của Yahoo. Tuy nhiên, hãng dịch vụ trực tuyến chỉ chấp thuận với giá 40 USD cho mỗi cổ phiếu trong khi tập đoàn phần mềm cũng kiên quyết không trả thêm tiền. Thay vào đó, Microsoft được cho là đã thuê công ty Innisfree M&A để tìm cách đưa các ứng cử viên của họ vào danh sách ban lãnh đạo Yahoo khi hãng này cải tổ lại vào tháng 6 tới. Đồng thời, họ cũng vận động riêng các cổ đông của Yahoo nhượng lại cổ phiếu. Chi phí thực hiện kế hoạch vào khoảng 20-30 triệu USD. Số tiền này không phải quá lớn bởi nếu Microsoft từng thừa nhận nếu sáp nhập thành công, họ sẽ tiết kiệm được 1 tỷ USD cho những chi phí mà trong thời gian qua hai tập đoàn này đang hoạt động chồng chéo lên nhau. |
Lê Nguyên (theo CNet, BBC)