Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, theo đại diện Cục Quản lý Dược. Sản phẩm được thu hồi và trả về công ty sản xuất và phân phối.
Sữa rửa tay sạch khuẩn Dr. Clean Hương dâu sản xuất tại Công ty cổ phần Today Cosmetics, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công ty Cổ phần Fit Cosmetics tại TP HCM phân phối sản phẩm.
Nước, sữa rửa tay được nhiều gia đình Việt sử dụng. Trong bối cảnh phòng chống Covid-19, nước rửa tay càng thường xuyên dùng do được quảng cáo có tác dụng diệt vi khuẩn, virus.
Methylisothiazolinone là chất bảo quản sát khuẩn, sử dụng nhiều trong các loại mỹ phẩm, khăn ướt, dung dịch rửa tay... Tuy nhiên, chất này viêm da dị ứng tiếp xúc nặng, vì vậy sản phẩm chứa chất này bị Cục Quản lý Dược đưa vào danh sách không được lưu hành trên thị trường vào năm 2015.
Trên thế giới, methylisothiazolinone bị hạn chế sử dụng tại Nhật Bản và Canada. Hiệp hội viêm da tiếp xúc Mỹ năm 2013 công nhận methylisothiazolinone gây dị ứng tiếp xúc nguy hiểm.
Cục Quản lý Dược cũng thông báo thu hồi hai lô dung dịch vệ sinh phụ nữ do không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm. Trong đó, lô số 264 dung dịch vệ sinh phụ nữ Tinh dầu gừng, sản xuất ngày 20/2, hạn dùng đến tháng 2/2025, do Công ty TNHH Tinh dầu Cỏ may sản xuất. Sản phẩm bị thu hồi còn lại là lô 1A:22 dung dịch vệ sinh phụ nữ Tulise 100 ml, hạn dùng đến ngày 2/1/2025, do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Lan Hương sản xuất.
Theo Cục, chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được trong mỹ phẩm là một trong bốn tiêu chí về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm, được đặt ra nhằm đo mức độ an toàn của sản phẩm với cơ thể người. Vi sinh vật được nhắc đến là nhóm gặp không khí sẽ phát triển tốt, khi phát triển vượt ngưỡng quy định có thể làm cho làn da yếu hơn, phá hỏng chức năng bảo vệ cơ thể của da.
Dung dịch vệ sinh phụ nữ được chị em sử dụng hàng ngày để làm sạch vùng kín. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm này cần có hướng dẫn, tư vấn của bác sĩ phụ khoa. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên giám đốc Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản - Bệnh viện phụ sản Trung ương, cho biết hiện trên thị trường có rất nhiều loại dung dịch vệ sinh, người dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin, kiểm ra nguồn gốc xuất xứ, tránh dùng sản phẩm có chứa các kim loại nặng như: bạc, đồng, kẽm có tác dụng diệt khuẩn mạnh, có thể gây mất cân bằng sinh lý vùng kín.
![Công nhân rửa tay tại khu vực xưởng chế biến của một công ty ở Long An, năm 2021. Ảnh: Hoàng Nam](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/05/23/1-JPG-6059-1653309490.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=g1Kg3CJPfReji7eTHzZKFQ)
Công nhân rửa tay tại khu vực xưởng chế biến của một công ty ở Long An, năm 2021. Ảnh: Hoàng Nam
Chi Lê