Trưa ngày 22/7, Đội cảnh sát kinh tế công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra 3 ôtô chở số lượng lớn dâu tây từ cảng hàng không Liên Khương về thành phố Đà Lạt.
Đại diện Đội cảnh sát kinh tế công an huyện Đức Trọng cho biết, trọng lượng dâu tây trên 3 xe tải là 3,5 tấn, được đóng kín trong 326 thùng xốp. Từng gói dâu tây trong thùng xốp có nhãn mác in bằng chữ Trung Quốc. Bước đầu các lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh xuất xứ hàng hóa và khai nhận chỉ là người chở thuê. Toàn bộ hàng hóa và phương tiện đang bị tạm giữ để xác minh.
Lô dâu tây bị tạm giữ nhãn mác được in bằng tiếng Trung Quốc. Ảnh: Quốc Dũng.
Một thành viên trong đoàn liên ngành cho hay, trong quá trình theo dõi gần đây, dâu tây được vận chuyển bằng đường hàng không về Đà Lạt sau đó chủ hàng phân phối cho các điểm bán và cả những vườn dâu tham quan, hái dâu tại vườn.
Mẫu mã của loại dâu tây này rất bắt mắt và thường được các chủ vườn giới thiệu là dâu tây canh tác bằng công nghệ cao, được trồng riêng ở trang trại. Vì là loại cao cấp nên không cho khách tham quan. Loại dâu cao cấp này chủ vườn bán ra 300.000-500.000 đồng một kg tùy kích cỡ của trái.
Dâu tây Đà Lạt hiện nay cho thu hoạch quanh năm với loại được canh tác trong nhà lồng và cả ngoài trời, nhưng đang trái mùa nên sản lượng rất thấp. Thời tiết mưa nhiều cũng khiến dâu tây bị hư hại đáng kể và mẫu mã xấu hơn các tháng vụ đông xuân. Hiện toàn Đà Lạt có trên dưới 130 ha dâu tây, với sản lượng khoảng 1.500 tấn một năm và đầu tháng 7 vừa qua trái dâu tây Đà Lạt được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu độc quyền.
Quốc Dũng