Tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sáng 6/5, Thủ tướng nói trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, nhưng TP Hà Nội đã hành động quyết liệt, đạt nhiều thành tích. Đóng góp của Hà Nội vào GDP, thu ngân sách của cả nước có chiều hướng tăng. Thành phố cũng đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Thành phố đã triển khai Nghị quyết 09 về phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc và chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là vấn đề mới và khó, nhưng Hà Nội đã mạnh dạn làm. Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô đang triển khai rất nhanh dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội.
"Hà Nội cần nhận diện rõ những tiềm năng lợi thế cạnh tranh, lấy nguồn lực bên trong là cơ bản chiến lược lâu dài và mang tính quyết định. Nguồn lực bên trong thì con người là quan trọng nhất, thứ hai là truyền thống lịch sử văn hiến và cuối cùng là điều kiện tự nhiên mà Thủ đô có được", Thủ tướng đề nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng 6/5. Ảnh: Viết Thành
Thành phố cần tập trung vào ba động lực phát triển chính gồm đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; huy động hiệu quả nguồn lực ngoài xã hội theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực phát triển; tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, phòng cháy chữa cháy.
Về quy hoạch, Hà Nội phải giải quyết được hai bài toán. Thứ nhất, phải có tư duy đổi mới tầm nhìn dài hạn, quy hoạch giải quyết được những bất cập, xung đột. Thứ hai, quy hoạch phải thúc đẩy được lợi thế cạnh tranh của Thủ đô.
Đánh giá tình hình kinh tế xã hội thời gian tới còn khó khăn, Thủ tướng đề nghị Hà Nội phải thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thủ đô, có trách nhiệm xây dựng Thủ đô theo mục tiêu yêu cầu đề ra và theo mong muốn của người dân. Hà Nội phải đi đầu trong khuyến khích bảo vệ tư tưởng dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, khắc phục khuynh hướng trông chờ ỷ lại và sợ trách nhiệm.
Thành phố cần đẩy mạnh các mô hình đầu tư. Thủ tướng dẫn chứng sống gần công viên Thống Nhất, ông thấy rất sốt ruột vì cả chục năm không có gì mới trong khi bộ máy quản lý duy tu lên đến hàng trăm người. Gần đây thành phố phá dỡ một đoạn tường rào để làm công viên mở, nhưng đấy chưa phải cách làm bài bản, phải nghĩ đến quản trị tư để giảm gánh nặng ngân sách và thu thuế từ công viên.

Thủ tướng cho rằng Hà Nội nên tìm mô hình quản lý mới phát huy hiệu quả công viên Thống Nhất. Ảnh: Phạm Chiểu
Trước đó Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã nêu 5 nhóm kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách làm vành đai 4 - vùng Thủ đô; về các tuyến đường sắt đô thị; nhà ở, đất đai và về phân cấp, ủy quyền.
Ngoài tuyến Cát Linh - Hà Đông (tuyến 2A) đang khai thác, tuyến Nhổn - ga Hà Nội đang thi công, 7 tuyến đường sắt đô thị còn lại đều chưa được triển khai. Thành phố kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội (đề xuất trong tháng 5/2023). Đối với tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng Hòa Lạc), để cân đối nguồn lực, Hà Nội kiến nghị Thủ tướng xem xét, ưu tiên cho thành phố sử dụng nguồn vốn ODA để đầu tư.
Về phát triển nhà ở xã hội, Hà Nội kiến nghị Chính phủ cho phép được quyết định hình thức thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội đối với quỹ đất ở 20% thuộc các dự án có quy mô từ 2 ha được nộp bằng tiền, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung. Thành phố kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính sớm hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.
Võ Hải