Thứ năm, 28/3/2024
Chủ nhật, 11/2/2018, 11:12 (GMT+7)

Thủ đô Paris biến thành thiên đường tuyết trắng

Tuyết rơi dày tới 12 cm nhiều ngày qua làm giao thông trì trệ và một số điểm du lịch ở Paris (Pháp) phải thông báo đóng cửa.

Hiện tượng tuyết rơi dày liên tục khiến các phương tiện giao thông công cộng ở Paris và khu vực xung quanh thủ đô bị ngừng trệ. Các tuyến phố rất vắng vẻ vì các nhà chức trách khuyến cáo mọi người không nên dùng xe cộ khi tuyết đang phủ dày tới 12 cm. Nhiều tuyến tàu và buýt cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đó một số đôi tình nhân thì tranh thủ chụp hình cưới trong khung cảnh tuyết trắng có phần thơ mộng ở cầu Pont de Bir-Hakeim. 

 Theo Accuweather, một đợt tuyết mới lại rơi vào sáng thứ 6 vừa qua từ miền bắc tới miền trung nước Pháp khiến lớp tuyết dày thêm. Đây là đợt tuyết rơi nặng nhất ở Paris kể từ tháng 12/2010 đến nay. 

Nhiều người liều lĩnh thử trò trượt trên tuyết với vật dụng đơn sơ ở gần khu vực tháp Eiffel. 

Phiên bản tượng Nữ thần Tự do trên cầu Pont de Grenelle cũng bị tuyết phủ. 

Người dân Paris tận dụng lớp tuyết dày ở đồi Montmartre để chơi trượt tuyết. 

Thủ đô Paris biến thành thiên đường tuyết trắng
 
 

Các màn trượt tuyết ngay giữa lòng thủ đô Paris. Video: Guardian.

Quảng trường trước Khải Hoàn Môn, một di tích lịch sử nổi tiếng của Paris, vắng bóng người qua lại. 

Tháp Eiffel cũng phải ra thông báo không đón khách tham cuối tuần này. Ngoài ra, vì điều kiện thời tiết mà nhiều cửa hàng, điểm du lịch khác cũng đóng cửa, trong đó có cả Bảo tàng Orsay, Bảo tàng Orangerie. 

Thuyền và cây cối trồng ven sông Seine đều bị tuyết phủ trắng xóa. 

Du khách dạo bộ ở Montmartre, và ngắm nhìn những nóc nhà thủ đô Paris phủ kín tuyết. 

Hương Chi (theo Guardian)

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net