![]() |
Một loạt hãng kim hoàn Nga, nhờ xu thế chi tiêu mới, đã nổi lên không chỉ ở trong nước. Họ được thừa hưởng những kỹ nghệ quý báu từ thời Peter Carl Fabergé, người mà mỗi sản phẩm ông làm ra đồng nghĩa với hoàng kim và lộng lẫy. Trong ảnh là một mặt dây chuyền bằng vàng đen và vàng, khảm kim cương, của hãng Jewellery Theatre, Matxcơva. |
![]() |
Từ sau Cách mạng tháng 10 năm 1917, những sự hào nhoáng của giới tư sản biến mất ở Nga. Người dân nước này thường sử dụng các loại trang sức không có đá quý, ai muốn có đồ lóng lánh thường phải viện đến đá nhân tạo. Kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991, nhiều người Nga vứt bỏ thói quen giản dị. |
![]() |
Hơn 3.500 nhà sản xuất và hơn 20.000 hãng buôn bán đồ kim hoàn đã ra đời ở Nga kể từ năm 1991. Ngành trang sức ở Nga bị cô lập với thế giới một thời gian dài, đó từng là điểm yếu, nhưng giờ đã biến điểm mạnh bởi nhờ đó họ có thể làm ra những sản phẩm độc nhất vô nhị. |
![]() |
Chiếc nhẫn này do hãng Lobortas & Karpova làm từ vàng trắng 18 karat, kim cương đen và trắng, và một viên ngọc trai đen Tahiti. |
![]() |
Đôi hoa tai hình rắn, do nhà thiết kế Lena Sklyut người Belarus làm ra, trưng bày ở New York. Nhiều hãng trang sức Nga và Liên xô cũ đã chung tiền đầu tư cho việc khai mỏ kim cương dưới lòng biển. |
![]() |
Giới thời trang đánh giá rằng, đồ kim hoàn của Nga hiện nay không chỉ làm sống lại phong cách tinh tế của Fabergé, mà còn thể hiện phong cách văn hóa Byzantine, qua lăng kính dân tộc của mỗi nhà thiết kế đến từ Ukraina hay Belarus. |
![]() |
Một chiếc vòng tay với mặt là viên đá quý trong suốt màu vàng nặng 500 karat, kèm hồng ngọc và những chi tiết bằng vàng hình rắn. |
T. Huyền (theo IHT)