Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 11/5/2017, 16:07 (GMT+7)

Thú chơi gà chọi của người Cuba

Chơi gà chọi có truyền thống lâu đời tại Cuba và chính quyền đã mở một số trường chọi gà để người dân thỏa mãn thú vui này.

Chơi gà chọi là thú vui của người dân nhiều quốc gia vùng Caribe, trong đó có Cuba. Năm ngoái, Ciego de Avila, thành phố miền trung Cuba, đã mở một trường chọi gà lớn nhất nước với 1.000 chỗ ngồi, theo Reuters.

Sau Cách mạng 1959, chính quyền Cuba cấm mở các trường chọi gà nhưng qua thời gian, họ cho phép mở lại với điều kiện không được cá cược.

Những người yêu thích xem chọi gà nói rằng đây là truyền thống tồn tại hàng thế kỷ ở Cuba, trong khi các nhà bảo vệ động vật chỉ trích đây là môn thể thao tàn bạo. 

Chủ gà thường gắn thêm cựa cho con vật để tăng ưu thế chiến đấu.

Bộ sưu tập cựa gà làm từ đồi mồi của một người yêu chọi gà.

"Bay lên, đá đi", "Cho nó một cú", tiếng reo hò vang lên khi hai con gà trống lao vào nhau.

"Phải huấn luyện gà chọi như võ sĩ quyền anh ấy, lúc nào chúng cũng phải sẵn sàng chiến đấu", Basilio Gonzalesm nói về cách chăm sóc gà. Anh thường xuyên phải dũa móng, tỉa lông cho gà. 

Các sới gà ở Ciego de Avila mọc lên khắp nơi, có thể ở trong ruộng mía, hay một khu đất đủ rộng xa xôi. 

Họ buộc gà hoặc kẹp dưới nách, ngồi xe ngựa, đi xe đạp hoặc xe ôtô tới trường chọi.

 

Khu chọi gà dựng từ thân cây cọ, lợp lá. Nhạc xập xình phát ra từ loa phóng thanh, mùi thịt lợn nướng và rượu rum thơm ngát từ những hàng bán rong tỏa ra không khí, trong khi người chơi lần lượt tới ghi danh gà chọi trên bảng.

Tuy chính quyền cấm đánh bạc nhưng người chơi vẫn thích cược vài món tiền nhỏ.

 

Một nông dân đang chăm sóc gà chọi.

 

Tại trường đấu gà do chính quyền thành phố mở, người nước ngoài phải trả 60 USD để ngồi hàng ghế đầu. Tuy nhiên, người dân bình thường thích tới những sới gà nhỏ, bỏ ra 2 - 8 USD để xem thi đấu.

"Chúng tôi có thể kiếm được 600 USD tiền bán vé mỗi ngày", Reinol, một chủ sới chọi gà cho biết. Nghề chính của anh là bán thịt, tiền kiếm thêm được anh chia đôi với đối tác.

Cuba cũng xuất khẩu gà chọi và gà giống. Một con gà chọi dữ từng chiến thắng nhiều trận đấu có thể được bán với giá 1.000 USD.

Một số người mê chọi gà như Jorge Guera hy vọng được mang gà đi chọi tại những quốc gia cho phép cá cược để kiếm tiền.

"Tôi muốn đi tới những nơi tổ chức chọi gà chuyên nghiệp như Puerto Rico chẳng hạn", Guera nói. "Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy gà chọi kiếm được bao nhiêu tiền".

Hồng Hạnh (Ảnh: Reuters)