Từng thất bại ở nhiều cuộc thi
Từ vòng đầu tiên cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak to Lead, đội trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu được ban giám khảo đánh giá là một trong những đội mạnh nhất. Nhưng trước khi trở thành quán quân và sở hữu bảng thành tích "khủng", cả 3 thí sinh trong đội là Minh An, Xuân Mai và Nguyễn Duy từng tham gia một số cuộc thi hùng biện Tiếng Anh ở địa phương và thất bại nhiều lần.
Tuy nhiên, cả 3 không hề nản chí. Sau mỗi lần thất bại, các em tự ngồi xem lại những phần thi của mình, liệt kê lỗi sai hoặc thiếu sót mà mình gặp phải. Từ đó, cố gắng khắc phục nhược điểm, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để chinh phục những mục tiêu đặt ra.

Các thí sinh đến từ An Giang sôi nổi trong phần thi tại vòng chung kết. Ảnh: HOCMAI.
Cũng chính những thất bại góp phần giúp các thành viên nuôi dưỡng niềm đam mê và tình yêu với ngoại ngữ: "Sự háo thắng muốn vượt qua thất bại cũ và đạt được thành công giúp chúng em gắn bó với tiếng Anh. Mỗi lần thất bại, chúng em phải học và luyện tập nhiều hơn", đội trưởng Nguyễn Hoa Minh An cho biết. Nỗ lực dần được đền đáp khi cả 3 thành viên đã đều lần lượt có được giải nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh tỉnh và khu vực ở những năm khác nhau.
Bứt phá ngoạn mục giành ngôi vị quán quân
Kể về chặng đường chinh phục đỉnh cao Speak to Lead, đội trưởng Minh An cho biết, 3 thành viên trong nhóm biết nhau từ câu lạc bộ Tiếng Anh và các sự kiện của trường. Đồng hành trong cuộc thi, các thành viên trở nên hiểu và gắn bó với nhau hơn.
Theo Minh Anh, mỗi thành viên có thế mạnh riêng. Xuân Mai mạnh về ý tưởng, Nguyễn Duy từng có thời gian dàigiao tiếp nhiều với người nước ngoài nên khả năng nói Tiếng Anh rất tốt. Minh Anh có kinh nghiệm điều phối nội dung các bài thi và hoạt động của đội sau thời gian làmtrưởng câu lạc bộ Tiếng Anh ở trường.

Phần thi hát của đội trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hàu tại cuộc thi. Ảnh: HOCMAI.
Tham dự Speak to Lead, ba thành viên tận dụng thời gian ngoài giờ học để làm việc nhóm, xây dựng nội dung thuyết trình và luyện tập để thể hiện ăn ý trước ban giám khảo và đối thủ.
Ở vòng tuyển chọn cấp trường, cả đội thống nhất nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên: Xuân Mai tìm kiếm thông tin, đưa ra các ý tưởng và quyết định chủ đề chính cho bài thuyết trình. Sau đó, Nguyễn Duy viết bài thuyết trìnhbằng tiếng Anh, Minh An tổng hợp, chỉnh sửa để tìm ra hình thức thể hiện phù hợp, sáng tạo nhất.
"Không có nhiều thời gian gặp mặt nhưng cả ba nỗ lực hết sức, đốc thúc nhau lên ý tưởng, tự vẽ thủ công các hình ảnh cần sử dụng, tự quay và chỉnh sửa clip dự thi. Bài thuyết trình được tái hiện bằng cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật đại diện cho hai quốc gia. Tuy còn mắc một số lỗi nhỏ về hình ảnh và phát âm song bài thi vẫnđược ban giám khảođánh giá cao vì sự sáng tạovà lọt top những bài thi vào vòng kế tiếp", Minh An chia sẻ.
Tại vòng thi thứ hai - Xếp hạng, các thí sinh đến từ An Giang thể hiện bài hát "chế" lại từ ca khúc "If you are happy and you know" để khuấy động bầu không khí và tặng bông hồng vàng cho ban giám khảo. Màn thể hiện được thầy Võ Anh Tuấn, đại diện ban giám khảo khen: "Các em thể hiện sự vượt trội về khả năng thuyết trình ấn tượng, sự tự tin và nhanh nhạy khi tham gia tranh biện".
Tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh từ những vòng thi trước, tại buổi thi chung kết, đội trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầuđã có đột phá ấn tượng để giành chiến thắng. Là đội thi duy nhất gặp sự cố kĩ thuật, không có hình ảnh và tư liệu hỗ trợ trong lúc hùng biện nhưng các thí sinh vẫn giữ được bình tĩnh và tự tin hoàn thành phần dự thi. Nhờ ứng biến linh hoạt, đội thi được ban giám khảo đánh giá cao,giành được vị trí đứng đầu thuyết phục.

Đội trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu giành được ngôi vị quán quân tại cuộc thi. Ảnh: HOCMAI.
Nhận xét về các thành viên của đội An Giang, thầy Đồng Tiến Giang, giáo viên phụ trách đội trường THPT chuyên Lai Châu (Lai Châu) cho biết: "Các bạn đội An Giang rất giỏi, có nhiều ý tưởng mới mẻ. Phần thuyết trình đem đến một năng lượng dồi dào và đầy nhiệt huyết".
Nói về chiến thắng vừa giành được, Minh An cho biết cả đội đều được ba mẹủng hộ và hỗ trợ về tinh thần. Về tài chính, các em xin gia đình hỗ trợ trước một phần nhất định, sau đó sẽ tự tìm các học bổng hay các hỗ trợ tài chính để tự bù đắp phần còn lại.
Cả ba thành viên chia sẻ việc học tiếng Anh của bản thânchủ yếu là tự học chủ động. Các em thường tự học qua video, xem phim và tham gia vào các hội nhóm trò chuyện cùng người nước ngoài. Việc luyện tập thường xuyên là cốt lõi để nhanh tiến bộ và đúc rút được những bí quyết riêng cho bản thân mà không có ở bất kì sách vở nào.
(Nguồn: HOCMAI)
Trước khi giành quán quân cuộc thi hùng biện Tiếng Anh Speak to Lead, 3 thành viên của đội trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) đã sở hữu nhiều thành tích.
Nguyễn Hoa Minh An - Đội trưởng: giải Nhất cuộc thi hùng biện cấp trường 2019; giải Nhì hùng biện cấp thành phố 2019; giải Nhất hùng biện cấp tỉnh 2019; giải Nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2019 và 2020; Huy chương đồng Olympic 30/04 2019; Học bổng bán phần cấp 3 trường Grier School và Học bổng bán phần cấp 3 CATS Boston Academy; Giải Best Photo Prize cuộc thi ảnh LGBTI do Đại sứ quán Mỹ tổ chức cùng rất nhiều giải thưởng về tiếng Anh cấp tỉnh, thành phố.
Nguyễn Duy: giải Nhất hùng biện tiếng Anh ischool năm học 2016-2017; giải Ba cuộc thi tài năng khu vực ĐBSCL năm học 2018-2019; giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh năm học 2019-2020 cùng nhiều giải nhất trong các cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp trường, thành phố và tỉnh.
Xuân Mai: giải Nhất Chỉ huy đội giỏi cấp Thành phố năm học 2016-2017; giải Nhất Chỉ huy đội giỏi cấp Trường các năm 2016-2017; 2017-2018; giải Nhất cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp Trường năm học 2019-2020; giải Ba kỳ thi An ninh - Quốc phòng cấp Trường năm học 2019-2020.