Thời gian tới, số thửa đất dự kiến tiếp tục tăng do các tỉnh bổ sung. Người dân có thể tra cứu thông tin chi tiết như: Người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, số hiệu thửa đất, tờ bản đồ số, địa chỉ thửa đất, diện tích, hình thức, mục đích, thời hạn, nguồn gốc sử dụng.
Tài sản trên đất sẽ thể hiện thông tin về loại nhà ở, tên chung cư, diện tích sàn, hình thức sở hữu, cấp hạng nhà ở, thời hạn sở hữu, hạng mục được sở hữu chung, cấp công trình và diện tích xây dựng.
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi kết nối, đơn vị đã hướng dẫn địa phương cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Trong đó có đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận.
Về các thủ tục hành chính đất đai khác như giao dịch bất động sản, nhà ở, hai bộ đã phối hợp với Hà Nội và Hà Nam thí điểm ở hai đơn vị cấp huyện.
Trong năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính liên quan công dân, thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường cho toàn ngành.
Bộ Công an cho biết, hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tiếp nhận hơn 14.500 yêu cầu tra cứu xác thực qua nền tảng tích hợp với dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.