Công văn do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao ký gửi các Bộ Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; UBND thành phố Hà Nội thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc quản lý, sử dụng nhà công vụ của các ông Hoàng Văn Nghiên (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội), ông Phan Văn Vượng (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) và ông Lê Đức Thuý (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
![]() |
|
Nhà số 6 - Lý Thái Tổ. Ảnh: Hoàng Hà. |
Thủ tướng chỉ đạo, việc giải quyết nhà ở cho thống đốc Lê Đức Thuý phải thực hiện đúng quy định và chính sách hiện hành.
Về trường hợp ông Hoàng Văn Nghiên và Phan Văn Vượng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội làm rõ những nội dung báo đã nêu, xác định rõ đúng, sai để báo cáo.
Trao đổi với VnExpress chiều 5/10, ông Trần Minh Tuấn, Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước cho biết, ông không biết việc Thống đốc Thuý nộp đơn lên Thủ tướng xin trả lại nhà. Theo một nguồn tin, sau khi báo chí đưa tin về tư gia, Thống đốc Lê Đức Thúy vẫn hoàn toàn điềm tĩnh và điều hành công việc một cách bình thường.
Lịch trình biến nhà công thành tư gia của Thống đốc
Năm 2004, mặc dù đã có căn hộ tập thể ở Học viện Ngân hàng và nhà riêng hơn 100 m2, 4 tầng ở phố Bùi Ngọc Dương, nhưng thống đốc Lê Đức Thuý vẫn đặt vấn đề với Ngân hàng Nhà nước xin tiêu chuẩn nhà số 6 Lý Thái Tổ (Hà Nội).
Ông Trần Minh Tuấn, người ký tờ trình gửi Thủ tướng xin nhà, cho biết: "Ông Lê Đức Thúy đã từng yêu cầu lãnh đạo Ngân hàng ủng hộ việc xin tiêu chuẩn căn nhà số 6 Lý Thái Tổ".
Theo quy định, căn nhà phân cho ông Thuý thuộc diện phải thông qua ý kiến của Bộ Tài chính trước khi trình lên xin ý kiến Thủ tướng. Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi nhà số 6 Lý Thái Tổ từ trụ sở thành nhà ở thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước, ngành này đã có tờ trình thẳng lên Thủ tướng xem xét phân nhà cho thống đốc.
Ngày 18/11/2004, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến Thủ tướng chấp thuận cho ông Thúy sử dụng căn nhà số 6 Lý Thái Tổ làm nhà ở. Chỉ 4 ngày sau đó, Ngân hàng Nhà nước ký hợp đồng cho thuê nhà với giá gần 200.000 đồng một tháng.
Ngày 30/11/2004, mặc dù chưa vào ở nhà số 6 Lý Thái Tổ ngày nào nhưng ông Lê Đức Thúy đã có đơn xin mua nhà theo Nghị định 61. Trong khi, theo quy định, chỉ bán nhà cho người ở thuê và có hợp đồng thuê trước thời điểm nghị định 61 có hiệu lực (năm 1994). Hồ sơ mua bán nhà của ông Thúy hoàn tất trong 7 ngày, với giá được áp là 600 triệu đồng, tuy nhiên, gia đình ông Thúy đã nộp tiền một lần nên được miễn giảm, giá trị thực nộp vào ngân sách là 476 triệu đồng.
Ngày 28/12/2004, ngôi nhà số 6 Lý Thái Tổ được UBND thành phố cấp sổ đỏ. Hiện ngôi nhà này với diện tích đất trên 70 m2 đã được hoàn thiện sau hơn 1 năm xây dựng với 5 tầng, 1 tum, có thang máy, cách Ngân hàng Nhà nước chừng 500 m.
Các chuyên gia bất động sản nhận định, theo giá thị trường hiện nay, 1 m2 đất mặt tiền tại phố Lý Thái Tổ có giá khoảng 20 cây vàng.
Theo nữ đại biểu Quốc hội này, trả lời chất vấn, ông Thúy còn nói rằng trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng lần X, Ủy ban kiểm tra trung ương cũng đã nhận đơn tố cáo về căn nhà số 6 Lý Thái Tổ. Qua đó đã tiến hành xác minh và kết luận chỉ có sai sót trong trình tự thủ tục khi Ngân hàng Nhà nước chủ trương chuyển đổi công năng căn nhà, nên chỉ cần rút kinh nghiệm. "Tôi mới chỉ chất vấn bằng văn bản, chưa chất vấn trên hội trường mà sau đó ông Thúy đã gặp anh Sáu Tuấn (Trương Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Kiên Giang) để rầy rà về tôi", đại biểu Nhân nói. (Theo Tuổi Trẻ) |
Việt Anh
Ý kiến bạn đọc
Người gửi: Quốc Dũng
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Hoan nghênh hành động của ông Thuý
Tôi cho rằng đây là một hành động kịp thời, tránh dư luận xấu trong nhân dân. Hoan nghênh hành động dũng cảm của ông Thúy, chỉ hành động mà không cần phải trình bày.
Người gửi: Ngo quang chang
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Lieu day co phai la tham nhung
Thông qua chỉ hai trường hợp về hợp thức hóa nhà công thành nhà tư của ông Thúy và ông Nghiên chúng ta thấy tất cả là sự vòng vo, thiếu minh bạch trong quản lý của một số cán bộ trong cơ quan công quyền. Sự nể nang của những cán bộ có chức có quyền với nhau cũng có thể hiểu là biểu hiện của sự "tham nhũng".
Vì vậy, sự rà soát nhà công cho thuê của Nhà nước là việc cần thiết. Song song với nó cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.
Người gửi: Phạm Văn Cự
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Có Liên hiệp mua bán nhà công vụ không?
Thống đốc ngân hàng Lê Đức Thúy mua nhà công, sổ đỏ được cấp nhanh chóng, giá mua quá thấp. Tôi cho rằng, mọi chuyện suôn sẻ thế thì rất có thể có sự sắp đặt.
Người gửi: Anh
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cần đẩy mạnh chống tiêu cực
Dư luận xã hội hết sức bức xúc và bất bình về những vụ "biến nhà công vụ thành nhà riêng. Chúng tôi đề nghị, nhà của công phải trả lại cho nhà nước quản lý. Tất cả những người liên quan từ "chạy giấy tờ", "đề xuất xin mua nhà", kể cả những người "ký duyệt" đều phải được xử lý theo pháp luật. .
Người gửi: Bùi Văn Bông
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Nhà công thành nhà tư
Theo tôi nghĩ, quan chức phải gương mẫu trước nhân dân. Họ là những người có chức vị cao và rất am hiểu pháp luật thế nhưng lại tìm cách lợi dụng vị trí công tác của mình để cầu lợi cho bản thân.
Một căn nhà rộng và ở trung tâm thành phố như nhà Thống đốc ngân hàng mua chỉ hơn 400 triệu đồng.

