Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 10/1/2011, 11:04 (GMT+7)

Thời trang độc của sao quần vợt các thời kỳ

Bên cạnh những pha tranh tài gay cấn, quần vợt thế giới còn hấp dẫn qua muôn màu trang phục mà các tay vợt sử dụng khi thi đấu.

Đầu thế kỷ 19, cố tay vợt Pháp Suzanne Lenglen thi đấu cùng bộ đầm dài chấm gối cùng chiếc mũ trắng,

Cựu tay vợt nữ người Mỹ Chris Evert mở đầu cho trào lưu phá cách về thời trang để thể hiện những nét cơ thể gợi cảm vào thập niê

Ami White, đồng hương cùng thời với Evert, gây sốc khi diện bộ áo liền quần bằng vải thun bó sát ở giải Wimbledon năm 1985.

Andre Agassi thì bị chê vì diện đồ lòe loẹt khi dự giải Pháp mở rộng 1990.

Tay vợt nữ người Argentina, Gabriela Sabatini đẩy xu hướng thời trang gợi cảm lên một mức mới khi diện những váy ngắn cùng loại

Venus Williams với kiểu trang phục lạ mắt ở Australia mở rộng 2001.

Năm 2009, khi dự giải World Team Challenge ở Hong Kong, Venus bất ngờ diện đồ kín đáo với bộ trang phục đen tuyền dài tay và kín

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ loài đà điểu được Venus diện ở Pháp mở rộng 2010.

Tại Pháp mở rộng 2002, cô em của Venus, Serena Williams làm gợi nhớ đến trang phục của tuyển bóng đá Cameroon.

Một kiểu thời trang lạ mắt khác giúp Serena phô bày hình thể.