Thứ sáu, 26/4/2024
Chủ nhật, 25/12/2016, 10:01 (GMT+7)

Xe buýt quá tải vì dòng người chơi Giáng sinh

Đứng ngồi, ngủ gục, la hét, chen chúc, đu bám... là hình ảnh tại các điểm đỗ xe buýt quanh bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong đêm Giáng Sinh.

Gần 23h ngày 24/12, các điểm đó xe buýt quanh hồ Hoàn Kiếm ùn ùn người kéo về xếp hàng chờ xe. Đêm Giáng sinh trùng thời điểm cuối tuần nên phố đi bộ càng đông đúc hơn.

Thông thường 15 phút có một chuyến xe nhưng lúc này, thời gian chờ đợi có thể đến cả tiếng. Nhiều người không chịu nổi ngủ gục bên hè đường.

Đang ngồi nghỉ, nhưng các cô gái phải liên tục theo dõi xe đến, tránh chậm chân.

Hàng dài người ào ra đường mỗi khi xe tới. Chờ đúng tuyến đã lâu, nhưng đặt chân được lên xe càng khó hơn.

Là những chuyến xe cuối cùng trong ngày, hầu hết các xe đều chật kín. Mỗi điểm chỉ kịp dừng trả chưa đầy một phút vì thế khi đã bắt đúng số xe là hàng chục người chen lấn để lên bằng được.

Chiếc xe buýt thường có một cửa ra và một cửa vào, tuy nhiên khi số lượng người lên quá đông, cả hai cửa sẽ được mở để đón khách.

Một khách cố đu lên cửa khi chiếc xe đã chật cứng.

Có chuyến xe đến điểm trả khách mà không thể mở cửa đón thêm bởi số lượng khách trong xe đã quá đông. Xe nghiêng hẳn về một bên.

Người ngồi trong xe hò hét, vui vẻ, vẫy tay chào người bị lỡ chuyến.

Ngọc Thành